Sau Tiếu Ngạo Giang Hồ và Thần Điêu Đại Hiệp, Vu Chính sẽ “sờ gáy” đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2016 11:54 AM

Thần Điêu Đại Hiệp
22/10/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Mới đây, theo thông tin được tiết lộ từ báo giới Trung Quốc, Vu Chính đã thành công trong thương vụ mua kịch bản gốc của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, một trong những tác phẩm đình đám nhất của nhà văn Kim Dung.

Mới đây, theo thông tin được tiết lộ từ báo giới Trung Quốc, Vu Chính đã thành công trong thương vụ mua kịch bản gốc của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, một trong những tác phẩm đình đám nhất của nhà văn Kim Dung.

Được biết, Ỷ Thiên Đồ Long Ký là tác phẩm cuối cùng trong loạt tiểu thuyết võ hiệp “Xa Điêu Tam Bộ Khúc” của Kim Dung (hai bộ đầu là Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Đại Hiệp). Tính đến nay, bộ tiểu thuyết này đã được dựng thành 7 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Trong số đó, tác phẩm sớm nhất được công chiếu vào năm 1963 và gần đây nhất là vào năm 2009 (với các diễn viên Đặng Siêu, An Dĩ Hiên, Lưu Cạch; đạo diễn Trương Kỷ Trung).

Theo dự kiến, các diễn viên chính tham gia Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký sẽ bao gồm Trương Triết Hãn (vai Trương Vô Kỵ), Dương Dung (Triệu Mẫn) và Viên San San (Chu Chỉ Nhược). Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của một số diễn viên phụ khác như Lý Tâm Ngải, Triệu Hàn Anh Tử, Phó Tân Bác...


Sau thời Trần Hiểu, Trương Thiết Hãn là nam thần được ưu ái nhất của Vu Chính

Sau thời Trần Hiểu, Trương Thiết Hãn là "nam thần" được ưu ái nhất của Vu Chính


Hai mỹ nhân của Vu Chính là Viên San San và Dương Dung sẽ lần lượt vào vai Chủ Chỉ Nhược và Triệu Mẫn

Hai mỹ nhân của Vu Chính là Viên San San và Dương Dung sẽ lần lượt vào vai Chủ Chỉ Nhược và Triệu Mẫn

Trong vài năm trở lại đây, Vu Chính cùng với các bộ phim chuyển thể của mình đã trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung. Phần đông ý kiến đều cho rằng sự chỉnh sửa quá lố của Vu Chính đã khiến các tác phẩm của Kim Dung không những mất chất mà còn tệ hại vô cùng. Nếu như hơi hướng chủ đạo ở các tác phẩm gốc là phẩm chất anh hùng và trọng tình nghĩa thì những bộ phim của Vu Chính lại có thể xếp vào loại dở ngôn tình, dở thần tượng, không những vậy lại còn chèn thêm nhiều yếu tố “sốc, sex” để câu view.

Nhiều cư dân mạng than thở: "Không lẽ sau khi biến Đông Phương Bất Bại thành gái, Tiểu Long Nữ thành mặt bánh bao thì Vu Chính lại biến Trương Vô Kỵ thành tên Sở Khanh vạn người ghét hả trời".

Theo dự kiến, bộ Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Vu Chính sẽ được bấm máy vào tháng 3/2017 tại phim trường lớn nhất Trung Quốc, Hoành Điếm, Chiết Giang.