Sau Riot, Valve, bây giờ đến Blizzard cũng bị nhân viên cũ tố môi trường làm việc siêu 'độc hại'

RED  - Theo Helino | 10/01/2019 11:59 PM

Môi trường làm việc của Blizzard và nhiều ông lớn làng game thế giới quá độc hại.

Trước đây, nhiều công ty lớn trong làng game thế giới là Riot hay Valve đều bị nhân viên cũ 'bóc phốt' với môi trường làm việc vô cùng toxic. Họ thường xuyên bị chèn ép bởi cấp trên, đối mặt với tình trạng phân biệt giới tính hay các vấn đề bên lề khác nữa bên cạnh áp lực công việc đè nén. Đó chính là lý do mà các nhân viên này buộc phải thôi việc để tìm cho mình một nơi khác kiếm tiền bình yên hơn.

Đến thời gian gần đây thì thêm một ông lớn khác nữa của làng game thế giới là Blizzard Entertainment bị tố có môi trường làm việc siêu 'độc hại'. Cụ thể thì nhân viên cũ này tên là Julian Murillo-Cuellar, thường xuyên bị đồng nghiệp đối xử vô cùng khó chịu với nạn phân biệt chủng tộc.

Sau Riot, Valve, bây giờ đến Blizzard cũng bị nhân viên cũ tố môi trường làm việc siêu độc hại - Ảnh 1.

Julian Murillo-Cuellar - Cựu nhân viên mới đăng đàn bóc phốt Blizzard.

Julian Murillo-Cuellar làm việc tại Blizzard từ năm 2013 với vị trí lập trình viên và đã gặp phải vô vàn khó khăn trong việc hòa nhập tại công ty. Anh ta thường xuyên bị đồng nghiệp phân biệt chủng tộc, khinh miệt ra mặt. Thậm chí cựu nhân viên Blizzard này còn nhiều lần định tự sát và đỉnh cao là lần thực sự tự sát vào tháng 12/2017, may mắn là... bất thành.

Mặc dù đã rất cố gắng tìm cách vượt qua tình trạng này bằng cả nỗ lực cá nhân lẫn báo cáo lên cấp trên, song quản lý luôn luôn lảng tránh và chẳng làm gì cả! Lâu dần thì Julian bị tổn thương nặng về mặt tâm lý, xuất hiện hội chứng căng thẳng, hoảng loạn, sang chấn và phải điều trị trong một thời gian dài mới có thể bình phục được.

Hiện tại, Julian đã ổn định hơn và quay trở lại với cuộc sống bình thường, anh đã mở một công ty riêng chứ không xin việc vào đâu nữa. Tuy nhiên môi trường làm việc tại Blizzard vẫn là nỗi ám ảnh lớn của người đàn ông này. Những ai quan tâm có thể nghiên cứu kỹ hơn về đoạn hồi ký do Julian đăng tải TẠI ĐÂY.

Sau Riot, Valve, bây giờ đến Blizzard cũng bị nhân viên cũ tố môi trường làm việc siêu độc hại - Ảnh 2.

Môi trường làm việc của Blizzard và nhiều ông lớn làng game thế giới quá độc hại.

Quả thực thì đoạn chia sẻ này của Julian lại một lần nữa khiến cho cộng đồng sản xuất game trên thế giới phải giật mình, đặc biệt là các công ty lớn nơi làm ra cả loạt trò chơi hấp dẫn với doanh thu bạc tỷ. Rõ ràng là các 'ông lớn' này kiếm được vô khối tiền bạc nhưng lại chẳng đối xử 'đúng mực' với nhân viên của mình một chút nào cả!

Hi vọng trong tương lai, môi trường làm việc của những NSX game hàng đầu thế giới nói chung sẽ được cải thiện hơn nữa để các lập trình viên, người thiết kế game cảm thấy thoải mái yêu đời và làm ra những trò chơi chất lượng cao nhằm phục vụ game thủ chúng ta một cách tốt hơn.