Sau nhiều năm chờ đợi, Đế Chế 4 đã sẵn sàng ra mắt người hâm mộ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 12:43 PM

Được biết, Age of Empires IV là trò chơi độc quyền trên Windows 10. Game được xây dựng trên bối cảnh của những thế lực trung cổ như Quân đội viễn chinh Anh, Đế Chế La Mã, các binh đoàn Samurai Nhật Bản, người Mỹ bản địa, người da đỏ…

Trong buổi họp báo của Microsoft diễn ra tại sự kiện Gamescom 2017 (Cologne, Đức), Age of Empires IV đã chính thức được giới thiệu đến người hâm mộ. Đây là sản phẩm hợp tác của Microsoft với Relic Entertainment, cha đẻ của dòng game Company of Heroes.

Age of Empires IV Trailer

“Chúng tôi không thể tự hào hơn khi được là một phần của dòng game huyền thoại Age of Empires. Với tất cả sức lực của mình, Relic Entertainment sẽ cố gắng để tạo ra một trò chơi chất lượng có bối cảnh lịch sử và lối chơi chiến lược sâu sắc. Với sứ mệnh của mình, chúng tôi sẽ cố gắng đưa thương hiệu này trở lại vị trí hàng đầu trong dòng game chiến thuật”, đội ngũ sản xuất của Relic Entertainment chia sẻ trên Reddit.

Được biết, Age of Empires IV là trò chơi độc quyền trên Windows 10. Game được xây dựng trên bối cảnh của những thế lực trung cổ như Quân đội viễn chinh Anh, Đế Chế La Mã, các binh đoàn Samurai Nhật Bản, người Mỹ bản địa, người da đỏ… Theo nhiều đồn đoán, đây có thể sẽ là những chủng tộc chính trong Age of Empires IV.

Song song với Age of Empires IV, hai dự án khác cũng vừa được Microsoft công bố là Age of Empires 2 và 3 Definitive Edition. Tương tự như Age of Empires: Definitive Edition, đây đều là những phiên bản remaster với đồ họa và lối chơi tân tiến. Theo dự kiến, các dự án này sẽ lần lượt được ra mắt trong khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018.