Sau Avengers 4, nhiều khả năng dàn diễn viên chính của Marvel sẽ thay máu hàng loạt

Mặt Trứng  - Theo Helino | 06/08/2018 12:00 PM

Đó chính xác là những gì mà ngài chủ tịch đáng kính của Marvel Studios, Kevin Feige suy nghĩ về dàn diễn viên chính của MCU, những người đã gắn bó với tựa phim trong suốt hơn 10 năm qua và phần tiếp theo của Avengers: Infinity War dự kiến cũng sẽ là phần phim kết thúc vai trò của những nhân vật này.

Không ai thật sự biết được rằng ngài chủ tịch cũng như Marvel Studios đang thật sự hướng tới mục tiêu gì, nhưng chúng ta chỉ biết rằng, rất có thể, một vài gương mặt quen thuộc đã đảm nhiệm Iron Man, Thor hay Captain America rồi sẽ tới lúc phải nói lời tạm biệt. Đó cũng là lúc mà các fan hâm mộ, dù rất buồn nhưng cũng sẽ phải dần làm quen với việc một MCU không còn những Chris Hemsworth, Chris Evans hay Robert Downey Jr nữa.

Sau Avengers 4, nhiều khả năng dàn diễn viên chính của Marvel sẽ thay máu hàng loạt - Ảnh 1.

Không loại trừ khả năng, Avengers 4 sẽ là phần phim cuối cùng quy tụ đủ dàn diễn viên đình đám này

Ba cái tên kể trên đều đã có những phần phim của riêng mình và có nghĩa là ngoài Avengers 4 sẽ phát hành vào năm tới, họ chẳng còn bất kỳ dự án gì dang dở hay vướng bận nữa. Nhiều người cho rằng những cái tên kể trên sẽ hy sinh trong Avengers: Infinity War, nhưng cuối cùng thì Marvel đã đưa ra một kết cục hoàn toàn khác. Tuy vậy, chẳng ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra sau khi Avengers 4 dự kiến công chiếu vào năm sau kết thúc.

Trong một bài phỏng vấn với The Costo, chủ tịch Kevin Feige khi được đặt câu hỏi về dàn diễn viên đã gắn bó với MCU hơn 10 năm qua thừa nhận rằng thật sự thì họ vẫn chưa nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Trên lý thuyết, các nhân vật chắc chắn sẽ phải phát triển như cái cách mà tác phẩm comics đã làm trong suốt 50 năm qua vậy. Feige cũng nói rằng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, Marvel Studio đang tập trung tâm trí cho siêu phẩm Avengers 4 tới đây.

Sau Avengers 4, nhiều khả năng dàn diễn viên chính của Marvel sẽ thay máu hàng loạt - Ảnh 2.

Nhưng bên cạnh đó, Marvel cũng đang dần dần giới thiệu cũng như hướng trọng tâm của mình và tạo ra nhiều đất diễn cho dàn siêu anh hùng mới mẻ hơn như Doctor Strange, Spider–Man, Black Panther, The Wasp hay Captain Marvel. Thậm chí, có nhiều nguồn tin cho rằng Marvel còn đang hướng tới một bộ phim về nữ siêu anh hùng này hoặc phát triển một thế hệ Avengers mới, trẻ trung và năng động hơn.

Nhưng vấn đề là không một ai có thể khẳng định rằng trong trường hợp xấu nhất mà các fan hâm mộ có thể nghĩ tới, liệu dàn diễn viên mới có đủ khả năng thay thế những gương mặt gạo cội, những "đại sứ thương hiệu" nổi tiếng của những siêu anh hùng trong MCU. Nên nhớ rằng, những Chris Evans, Chris Hemsworth hay Robert Downey Jr từ lâu đã là thần tượng trong giới trẻ và họ cũng đã tổ chức những mini show riêng mà ở đó, họ vẫn là những siêu anh hùng của MCU cũng như góp phần quảng bá thương hiệu.

Sau Avengers 4, nhiều khả năng dàn diễn viên chính của Marvel sẽ thay máu hàng loạt - Ảnh 3.

Vẫn biết rằng sự kế thừa là không thể tránh khỏi, nhưng câu hỏi đươc đặt ra là liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mang tới một cuộc cách mạng cho MCU. Nên nhớ rằng thành công của những serie phim Marvel có sự đóng góp không nhỏ của dàn diễn viên gạo cội kể trên và họ gần như đóng đinh các vai chính, có nhiều đất diễn bậc nhất trong mọi tác phẩm Avengers trong quá khứ. Nếu không cẩn thận, Marvel hoàn toàn có thể phải đón nhận những hệ lụy tiêu cực từ phía các fan hâm mộ.

Có thể nhiều siêu anh hùng sẽ vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nhất là khi theo nhiều nguồn tin thì Marvel đang có dự định sẽ để cho một vài cái tên hy sinh – điều cũng đồng nghĩa với sự biến mất trên màn ảnh nhỏ ở những phần sau Avengers 4. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đó vẫn là câu truyện của tương lai. Còn ở hiện tại, việc các fan hâm mộ có thể làm cũng chỉ là cầu mong cho các thần tượng, những siêu anh hùng trong lòng họ có nhiều đất diễn nhất có thể trong phần tới của Avengers.