Sau 4 năm bên nhau, bạn gái "thiếu gia" làng Liên Quân cuối cùng cũng thốt ra câu này

Hoàng Dương   Phụ Nữ Số | 28/03/2024 02:49 PM

Bạn gái cựu tuyển thủ Liên Quân ADC ngỏ ý muốn làm đám cưới.

Từ khi chính thức công khai tình cảm với hot girl TikTok nổi tiếng - Kim Chung Phan vào chung kết ĐTDV Mùa Xuân 2020 đến nay, chuyện tình giữa "thần rừng" Liên Quân Mobile ADC và bạn gái luôn khiến fan phải ngưỡng mộ. Mối quan hệ của cặp đôi vàng làng Esports không ngừng được vun ven bởi cả fan lẫn gia đình 2 bên.

Cho những ai chưa biết, Kim Chung Phan sở hữu hàng trăm ngàn người theo dõi. Vẻ đẹp ngọt ngào với gương mặt tròn với cặp má bánh bao, đặc biệt ấn tượng với đôi mắt cười duyên dáng và đôi môi tươi như hoa mà Kim Chung Phan đã chinh phục được trái tim tuyển thủ Esports hàng đầu làng Liên Quân.

Sau 4 năm bên nhau, bạn gái "thiếu gia" làng Liên Quân cuối cùng cũng thốt ra câu này- Ảnh 1.

Bất chấp những chỉ trích từ các fan Team Flash khi họ cho rằng Kim Chung là nguyên nhân khiến ADC sa sút phong độ, cặp đôi vẫn đồng hành bên nhau đến nay là 4 năm. Cặp đôi đã sống chung một thời gian dài, được gia đình ủng hộ, đang chờ thời điểm thích hợp sẽ làm đám cưới.

Cảm thấy thời điểm hiện tại đã chín muồi, gái xinh không ngần ngại nhắc khéo bạn trai thiếu gia rằng. Theo đó, chia sẻ hình ảnh trong khung cảnh lãng mạn, Kim Chung Phan ẩn ý: "Thiếu mỗi chiếc nhẫn". Dân tình hiểu ngay ra vấn đề rằng nếu được cầu hôn trong không gian này thì tuyệt vời hơn nữa. Bên dưới bài đăng, nam chính cũng khẳng định trấn an bạn gái rằng: "Sắp có rồi".

Sau 4 năm bên nhau, bạn gái "thiếu gia" làng Liên Quân cuối cùng cũng thốt ra câu này- Ảnh 2.

Sau 4 năm bên nhau, bạn gái "thiếu gia" làng Liên Quân cuối cùng cũng thốt ra câu này- Ảnh 3.

Sau 4 năm bên nhau, bạn gái "thiếu gia" làng Liên Quân cuối cùng cũng thốt ra câu này- Ảnh 4.

Có thể thấy, Kim Chung Phan và bạn trai có mối quan hệ khá "kiểu mẫu" đáng mơ ước, được cộng đồng mạng nhiệt tình "xin vía". Nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc, sớm về chung nhà một cách đường đường chính chính.