Royal Blood - Quái vật MMORPG đồ họa siêu khủng không thua gì PC

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2017 05:52 PM

Là một tựa game MMORPG giành cho nền tảng di động đến từ Gamevil nhưng Royal Blood đã cho thấy sức hút khủng khiếp của mình thông qua nền đồ họa khủng chẳng thua kém gì đàn anh trên PC/ Console là mấy.

Royal Blood lần đầu tiên được công bố vào tháng 11 năm ngoái bởi Gamevil là một trong những tựa game MMORPG sở hữu đồ họa chất lượng cực cao trên nền tảng di động. Vừa tung đoạn trailer mới nhất, tựa game chặt chém tốc độ cao này đã kịp phô diễn lớp áo 3D tân thời cùng gameplay cuồng bạo vượt tầm khiến cho cộng đồng game thủ không khỏi xuýt xoa.

Quả đúng như những gì đã giới thiệu, Royal Blood hứa hẹn chuyển tải tới người chơi một siêu phẩm MMORPG thuộc hàng quy mô nhất hiện nay trên mobile. Game đưa người chơi vào một chế độ Campain dài hơi dựa theo các sự kiện được tổ chức thường xuyên, điều mà hiếm thấy trong hầu hết những tựa game online ngày nay.

Trailer Game

Bên cạnh chế độ Solo theo cốt truyện, Royal Blood còn mang tới đấu trường mạng khủng chưa từng thấy trên Mobile, thậm chí đủ sức sánh ngang tầm với các đàn anh trên PC/ Console. Theo đó, game thủ sẽ được hòa mình vào những trận chiến PvP quy mô lớn vô cùng kịch tính lên tới 200 người cùng lúc.

Như đã nói, được tạo dựng trên engine Unity, Royal Blood kì vọng sẽ là tựa game thu hẹp khoảng cách đồ họa giữa 2 nền tảng PC và di động. Khung cảnh được tạo dựng sở hữu số lượng đa giác cao cùng lớp bề mặt chi tiết đầy sống động. Điều này cho phép đội ngũ phát triển có thể thỏa sức sáng tạo theo ý muốn. Engine Unity còn có khả năng giữ được tốc độ khung hình luôn ở mức ổn định, ngay cả những khung cảnh có hơn 15 người chơi cùng xuất hiện.

Chưa hết, các chế độ chơi phối hợp cũng sẽ được chuyển tiếp linh hoạt hơn. Người chơi có thể tự do di chuyển trong một thế giới mở, dễ dàng tham gia các chế độ chơi đơn hay tiến vào đột kích cùng nhiều người chơi khác trong thời gian thực. Royal Blood cũng sở hữu những công trình kiến trúc chi tiết, nhiều cấp độ mở rộng và hàng loạt góc nhìn camera mới chưa từng có trên nền tảng game di động.

Nói tóm lại, Royal Blood là tựa game MMORPG đầu tiên được GAMEVIL phát triển trên nền tảng Unity. Bằng cách tận dụng tối đa sức mạnh của engine Unity, GAMEVIL đã phá vỡ các quan niệm tưởng chừng như không thể khi phát triển game di động. Giờ đây, với sức mạnh mới của engine Unity, thứ duy nhất giới hạn những nhà phát triển chỉ còn là trí tưởng tượng của họ mà thôi.

Dự kiến, Royal Blood sẽ được phát hành vào khoảng cuối năm nay trên cả 2 nền tảng iOS và Android. Mọi thông tin mới nhất về game sẽ được chúng tôi cập nhật tới các bạn trong những bài viết sau. Hãy chú ý đón đọc nhé!