RMIT Việt Nam sắm robot tiền tỉ cho sinh viên học lập trình

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/10/2016 04:05 PM

Baxter là robot với hai cánh tay cơ khí có thể được lập trình các thao tác. Cỗ máy này sẽ được Đại học RMIT Việt Nam đưa vào phục vụ công tác giảng dạy lập trình.

RMIT Việt Nam sắm robot tiền tỉ cho sinh viên học lập trình

Tại sự kiện "Sáng tạo cùng Kỹ Thuật và Công Nghệ" 2016 vừa qua, Đại học RMIT Việt Nam đã đem tới cơ hội trải nghiệm cũng như trình diễn những sản phẩm, thiết bị công nghệ tiên tiến.

Nổi bật trong số đó là Baxter, chú robot với hai cánh tay cơ khí thông minh với giá trị lên tới 60.000 USD - tương đương 1,3 tỉ đồng. Được biết, cỗ máy này sẽ được RMIT Việt Nam đưa vào phục vụ công tác giảng dạy lập trình.

Đại học Việt Nam sắm robot tiền tỉ cho sinh viên học lập trình

Ông Ilya Kavalchuk, giảng viên RMIT Việt Nam cho biết thay vì cho sinh viên làm các bài kiểm tra, họ sẽ được thực hành trực tiếp trên chú robot Baxter này. Cụ thể hơn, sinh viên có thể lập trình các chuyển động, tương tác cũng như khám phá các tính năng được tích hợp vào người máy thông minh này.


Baxter có kích thước khá lớn, trọng lượng khoảng 75 Kg.

Baxter có kích thước khá lớn, trọng lượng khoảng 75 Kg.

Được biết, Baxter có nguồn gốc từ Mỹ, có giá trị lên tới 60.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) và cũng được trang bị cho trụ sở chính của RMIT tại Úc.

Về cơ bản, Baxter có thân hình đồ sộ với cân nặng khoảng 75 kg, có chân đế để di chuyển cũng như cố định dễ dàng hơn. Chú người máy này có trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến siêu âm 360 độ ở trên đầu, cảm biến hồng ngoại và camera trên hai cánh tay, cũng như camera ngay trên màn hình.

Hệ thống cảm biến siêu âm trên đỉnh chú người máy.
Hệ thống cảm biến siêu âm trên đỉnh chú người máy.

Để thao tác với màn hình hiển thị, Baxter có các núm xoay và phím bấm đặt trên nhiều nơi như cánh tay cũng như phần thân của người máy. Ngoài ra, hai cánh tay có thể được điều khiển bằng phần cơ ở "cổ tay", cùng với đó là các phím bấm dùng để thực hiện thao tác với phần "bàn tay" như gắp-thả hay hút tùy chọn.


Hệ thống núm điều khiển và phím bấm.

Hệ thống núm điều khiển và phím bấm.

Ngoài những tính năng kể trên, Baxter còn sở hữu cấu hình mạnh mẽ với bộ xử lý Intel Core i7 và bộ nhớ SSD tốc độ cao, hoạt động trên nền tảng mã nguồn mở Robot Operating System. Với cổng gắn dây mạng và khe cắm USB, sinh viên có thể tìm hiểu về lập trình cũng như điều khiển chú người máy này.


Baxter rất chắc chắn, cứng cáp với thân hình đồ sộ.

Baxter rất chắc chắn, cứng cáp với thân hình đồ sộ.


Chú robot này do Rethink Robotics, một công ty của Mỹ phát triển và có giá lên tới 60.000 USD.

Chú robot này do Rethink Robotics, một công ty của Mỹ phát triển và có giá lên tới 60.000 USD.


Hệ thống camera và cảm biến tích hợp trên hai cổ tay.

Hệ thống camera và cảm biến tích hợp trên hai cổ tay.

Theo CafeBiz