Riot tuyên bố sẽ trả lại số IP mà người chơi LMHT dùng để mua ngọc, nhưng cũng có điều kiện kèm theo

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2017 07:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với việc thay mới toàn bộ hệ thống ngọc bổ trợ thì kéo theo đó, nhiều game thủ thắc mắc rằng số IP mà họ cày cuốc để mua ngọc trước đó giờ sẽ đi về đâu mặc dù hệ thống ngọc mới sẽ hoàn toàn miễn phí?

Như bạn đọc đã biết thì cách đây không lâu, Riot đã tiết lộ rằng hệ thống ngọc bổ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ được chỉnh sửa, thay mới hoàn toàn. Với việc hệ thống ngọc bổ trợ hiện tại quá đơn điệu thì Riot Games đang bắt tay chỉnh sửa để ra mắt trong mùa 8. Tới thời điểm hiện tại, các loại ngọc cũng đã dần hé lộ khiến cho các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trở nên nóng lòng chờ đón hơn bao giờ hết. Bạn đọc có thể tìm hiểu về các loại ngọc mới tại ĐÂY.

Đương nhiên, với việc thay mới toàn bộ hệ thống ngọc bổ trợ thì kéo theo đó, nhiều game thủ thắc mắc rằng số IP mà họ cày cuốc để mua ngọc trước đó giờ sẽ đi về đâu mặc dù hệ thống ngọc mới sẽ hoàn toàn miễn phí. Để trả lời cho câu hỏi này, mới đây Riot Games đã tuyên bố rằng người chơi Liên Minh Huyền Thoại sẽ được hoàn trả lại số IP mua ngọc nhưng với một điều kiện duy nhất là: "Chỉ hoàn IP lại cho những viên ngọc được mua sau ngày 30/5/2017 (ngày mà Riot đã chính thức thông báo về ngọc mới)."

Nếu bạn đọc chưa biết thì hiện tại, chúng ta có 60 tùy biến (30 ô ngọc, 30 điểm bổ trợ), nhưng không mấy cái tác động đáng kể tới cách người chơi sử dụng một tướng. Hầu hết dùng các tùy biến này để bổ sung chỉ số “cần thiết” như tốc độ đánh, giáp, và kháng phép. Hơn nữa, phân tán sức mạnh lẻ tẻ kiểu vậy khiến người chơi khó lòng làm bất kỳ lựa chọn nào đủ quan trọng để trở nên thực sự hấp dẫn.

Với suy nghĩ đó, Riot dự định gạt đống chỉ số sang bên. Điểm Then Chốt là phép thử đầu tiên của lý thuyết mới này. Hệ thống Ngọc mới cũng sẽ tương tự, ít thiên về chỉ số và nghiêng nhiều về các hiệu ứng đủ sức quyết định phong cách chơi hơn. Người chơi LMHT sẽ bước vào trận với sáu Ngọc. Chúng chia làm ba loại: Siêu Cấp, Cao Cấp, và Sơ Cấp.