Riot tiết lộ: tướng mới Liên Minh Huyền Thoại sẽ là người 1 trong 2 nhà Noxus hoặc Demacia

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2016 07:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đến hẹn lại lên, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của các kỹ sư Riot Games. Và xem họ sẽ kể về những dự định của mình sẽ thực hiện đối với Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian tới nhé.

Đến hẹn lại lên, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của các kỹ sư Riot Games. Và xem họ sẽ kể về những dự định của mình sẽ thực hiện đối với Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian tới nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ nói chuyện với kỹ sư thiết kế trưởng Meddler.

Khi được hỏi về các thay đổi tới hệ thống điểm thông thạo dành cho Hỗ trợ và lý do tại sao những thay đổi này lại bị hoãn lại, Meddler trả lời như sau:

“Các thay đổi tới hệ thống điểm thông thạo cho Hỗ Trợ cần thêm thời gian để hoàn thiện. Và theo như tính toán của chúng tôi, nó sẽ ra mắt trong bản 6.14.”


Thay đổi của Sona bị rời sang phiên bản 6.14.

Thay đổi của Sona bị rời sang phiên bản 6.14.

Khi được hỏi về tại sao tại sao lâu lắm rồi không có 1 vị tướng mới nào xuất thân từ Noxus hay Demacia, Meddler giải thích:

“Dạo gần đây, chúng tôi cũng nói về nó, việc ít tướng tới từ Demacian/Noxus cũng là một vấn đề. Quả thật, chúng tôi muốn làm nó ở một thời điểm nhất định nào đó. Chúng tôi thấy được những cơ hội rất tốt cho những phe phái/hình mẫu khác.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng vướng một số thứ lớn khác như Cập Nhật Tướng (Sion, Poppy, Taric), bởi nó liên quan tới những phe phái này (và cả những ứng cử viên sáng giá trong tương lai như Galio hay Swain là một ví dụ), vì thế, khoảng trống thiết kế này vẫn đang được chúng tôi nghiên cứu. Và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy một vị tướng mới tới từ cả Demacia và Noxus trong tương lai.”


Garen sẽ có thêm người anh em hay 1 kẻ thù nguy hiểm mới sẽ xuất hiện?

Garen sẽ có thêm người anh em hay 1 kẻ thù nguy hiểm mới sẽ xuất hiện?

Meddler cũng nói một chút về thay đổi W của Malzahar trên PBE:

“Trước kia, ý định của những chỉnh sửa đó là giảm sức mạnh của Malz (vị tướng này quá khỏe), đồng thời, làm cho Bầy Bọ Hư Không trở nên lành mạnh hơn (ở thời điểm hiện tại, việc sử dụng chính xác và không chính xác kĩ năng này không ảnh hưởng quá nhiều).

Bản thân tôi chưa thấy những thay đổi này, hoặc có cơ hội để theo dõi chúng, vì thế, tôi cũng không rõ rằng các chỉnh sửa này đã đạt tới mức mong đợi chưa hay sẽ cần phải có thêm những tinh chỉnh khác nữa.”

Khá nhiều người chơi thắc mắc rằng liệu có những thay đổi nào cho Miss Fortune sắp tới không, Meddler nói:

“Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch gì cho Miss Fortune cả. Chúng tôi không bắt đầu cân bằng khi chỉ dựa trên các thông số tại đấu trường chuyên nghiệp, mặc dù vị tướng này đã được lựa chọn một vài lần (tại LPL và LCS châu Âu), vì thế, MF đang ở một vị trí thích hợp mà thôi.”


Shen mới đang khá cân bằng.

Shen mới đang khá cân bằng.

Meddler cũng giải thích một điều tương tự về vấn đề này với vị tướng Shen:

“Thời điểm hiện tại, Shen có vẻ đang ở một vị trí khá cân bằng. Và chúng tôi cũng không có kế hoạch thay đổi gì cả.”

Thay đổi trong bản 6.13 “không mất trạng thái ngoài giao tranh khi tấn công mắt” có ảnh hưởng tới Bard không?

Nó vẫn chưa áp dụng với Bard. Chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa để nội tại của Bard, để khi tấn công sẽ không mất trạng thái ngoài giao tranh này, cả điểm Lãng Khách (Điểm Bổ Trợ) và cả Rồng Gió trong tương lai.”

Ngoài ra, trong bản 6.13, cũng có một vài thay đổi tới Lư Hương Sôi Sục/Hòm Bảo Hộ Mikael và khả năng hồi máu/tạo giáo theo % của nó có cộng dồn với nhau, Meddler trả lời:

“Chúng có thể cộng dồn với nhau. Chúng tôi sẽ theo dõi nó và nếu quá mạnh thì sẽ thay đổi.”