Riot thông báo: Katarina sẽ được làm lại, nhưng cô ấy sẽ không trở thành Zed thứ 2 đâu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2016 11:11 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày hôm qua, các kỹ sư thiết kế nổi tiếng của Riot Games đã có những chia sẻ về kế hoạch làm lại cho Ác Kiếm - Katarina. Vị tướng từng rất được ưa chuộng nhưng hiện tại đang mất hút trên Đấu Trường Công Lý.

Như các bạn đã biết, Riot Games đã và đang có những dự án nhằm làm mới, thay đổi hoàn toàn Liên Minh Huyền Thoại. Điều này dễ hiểu, nếu 1 trò chơi mãi mãi vẫn vậy, không có gì mới lạ thì sẽ dần bị nhàm chán và tụt hậu so với thế giới.


Fiora mới tạm biệt...Fiora cũ.

Fiora mới tạm biệt...Fiora cũ.

Trong 2 năm trở lại đây, Riot Games liên tục có những đợt làm lại tướng: Đấu Sĩ, Xạ Thủ và gần đây nhất là nhóm Pháp Sư được ra mắt trong phiên bản 6.9. Song song với đó, những yếu tố khác như Baron, Rồng hay thậm chí là các quái rừng cũng được thay đổi dần theo thời gian. Tất cả những điều đó nhằm đem lại cho game thủ những mới mẻ, hứng khởi tìm tòi, chinh phục Đấu Trường Công Lý mỗi ngày.


Malzahar sau khi được làm lại đang trở thành hot pick trên Đấu Trường Công Lý.

Malzahar sau khi được làm lại đang trở thành hot pick trên Đấu Trường Công Lý.

Cách đây ít lâu, Riot đã có những thông báo về việc sẽ làm lại các vị tướng Sát Thủ. Hệ tướng được đông đảo gamer trên toàn thế giới yêu thích, đơn giản vì cảm giác rất "phiêu" mà nó mang lại cho người chơi. Những cái tên được nhắc đến bao gồm:

- Akali

- Ekko

- Evelynn

- Fizz

- Kassadin

- Katarina

- Kha’Zix

- LeBlanc

- Rengar

- Shaco

- Talon

- Zed

Ngày hôm qua, các kỹ sư thiết kế nổi tiếng của Riot Games đã có những chia sẻ về kế hoạch làm lại cho Ác Kiếm - Katarina. Vị tướng từng rất được ưa chuộng nhưng hiện tại đang mất hút trên Đấu Trường Công Lý.

Hỏi : Liệu Katarina có nằm trong những tướng bị làm lại hoàn toàn không? Và nếu có thì bao giờ?

Reav3 : Bọn tôi vẫn chưa bắt tay vào làm việc, tuy nhiên có thể nói rằng Katarina là một vị tướng tuyệt vời để chỉnh sửa.

Hỏi : Lối chơi tốc độ của Katarina là lí do tôi thích cô ấy nhiều như thế. Đừng biến cô ấy thành một Zed thứ hai (sẽ giải thích ở dưới ) và phải phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội.

Reav3 : Đừng lo lắng, chúng tôi cũng nghĩ rằng tốc độ là lối chơi chính của Katarina. Nếu chúng tôi có chỉnh sửa thì cô ấy cũng không biến cô ấy thành một Zed thứ hai đâu. Mục tiêu chính là tạo nên sự khác biệt của từng Sát Thủ, chứ không phải là ngược lại.