Riot sẽ tổ chức World Cup Liên Minh Huyền Thoại vào tháng 7 năm nay, cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/01/2017 12:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại chuẩn bị đón chào sự xuất hiện của một giải đấu mới vào tháng bảy này.

Vào cuối tháng 12 năm 2015, Tencent đã hoàn tất thương vụ mua đứt 100% cổ phiếu của Riot Games. Điều này đồng nghĩa với việc, Riot đã trở thành một trong những công ty con của tập đoàn nổi tiếng đến từ Trung Quốc.

Từ đó đến nay đã hơn một năm, chúng ta dần dần thấy những thông tin "mật" của Liên Minh Huyền Thoại được rò rỉ nhiều hơn bắt nguồn từ Trung Quốc. Có thể kể qua như tin tức về Jhin, Aurelion Sol, Ahri Giả Lập hay gần đây nhất là Maokai Vinh Quang, phần thưởng xếp hạng mùa 6 đều được bên Trung Quốc thông báo đầu tiên.

Và mới đây, tiếp tục một tin tức khác được chính đại diện của Tencent và Riot Games đưa ra trong buổi họp báo khai mạc LPL Mùa Xuân 2017. Cụ thể, đại diện của Tencent cho biết họ sẽ tổ chức một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hoàn toàn mới vào tháng 7 năm nay.

"Chúng tôi đang xem xét kế hoạch rút ngắn độ dài của giải đấu Mùa Xuân và Mùa Hè trong tương lai. Chúng tôi cũng có ý định tổ chức thêm một số sự kiện quốc tế khác. Vào tháng bảy năm nay, sẽ có một giải đấu quốc tế mới nhưng tôi không thể tiết lộ quá nhiều về nó."

Mặc dù vậy, đại diện của Riot Games vẫn nhấn mạnh sự khác biệt của giải đấu mới với Mid-Season Invitational (MSI) hay Chung Kết Thế Giới.

"Chúng tôi vẫn đang xem xét giải đấu như thế nào sẽ đem đến sự yêu thích cho tất cả mọi người. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức World Cup. Chúng tôi hy vọng rằng các sự kiện Liên Minh Huyền Thoại có thể đa dạng hơn, có thể đáp ứng xem giải đấu của khán giả. Cung cấp kinh nghiệm cho người chơi. Đây là những gì mà chúng tôi hướng đến cho giải đấu vào tháng 7 sắp tới. Hãy chờ xem nhé!"

Liên Minh Huyền Thoại hiện đang có khoảng 100 triệu người chơi thường trực mỗi tháng trên toàn thế giới. Rõ ràng, việc tổ chức World Cup sẽ nâng tâm trò chơi này sánh ngang với những môn thể thao truyền thống khác. Theo thể thức của CKTG hiện tại, rất khó để một đội tuyển Việt Nam có mặt ở CKTG vì chúng ta phải vượt qua quá nhiều đội tuyển cũng như khu vực ở Wildcard rất mạnh.

Tuy nhiên, nếu giải đấu tổ chức theo kiểu World Cup, rõ ràng chúng ta có lợi hơn rất nhiều vì mỗi đất nước chỉ được có một đội tuyển. Sẽ không còn SKT T1, ROX Tigers, Snake eSports hay Gigabyte Adonis Marines nữa. Tất cả sẽ tựu chung về 1 đội tuyển quốc gia. Thậm chí các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng có thể được gọi về đội tuyển quốc gia, như SofM ở Snake chẳng hạn.

Bình thường các khu vực lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc có 6 slot thì này chỉ còn là 2. Chưa rõ World Cup sẽ có bao nhiêu đội nhưng rõ ràng cơ hội để chúng ta có mặt ở giải đấu quốc tế này là không hề nhỏ. Với những gì mà đội tuyển AllStar Việt Nam đã thể hiện trong tháng 12 vừa qua, cùng chờ đợi điều kỳ diệu vào tháng 7 sắp tới!