Riot mở khóa Thông Thạo Tướng Cấp 6, Cấp 7, điều này có khiến cho gamer Liên Minh Huyền Thoại "đẹp trai" hơn?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2016 08:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu có nhiều thay đổi hay không, hay Riot Games vẫn chỉ mang lại cho chúng ta "bình mới, rượu cũ".

Mới đây, Riot Games đã công bố những chi tiết đầu tiên về thông thạo tướng bậc 6 và 7 trong máy chủ thử nghiệm (PBE) Liên Minh Huyền Thoại. Theo đó, tính năng thông thạo tướng tướng (champion mastery) được đưa ra nhằm mục tiêu để nhận ra tướng yêu thích của người chơi và cung cấp phản hồi người chơi chơi tướng đó như thế nào.

Quả thật, trong xuyên suốt trong quá trình phát triển hệ thống thông thạo tướng. Nó khá là đơn giản, chỉ cần bạn bỏ nhiều thời gian, chơi vị tướng đó trong nhiều trận đấu là được. Thông thạo tướng không thể hiện được nhiều điều, cũng như trình độ Do đó, trải dần theo thời gian, cộng đồng không còn quá quan tâm tới thông thạo tướng nhiều như trước nữa. Đặc biệt là những game thủ đã gần như đạt đến đẳng cấp “Tướng nào cũng chơi được”. Và như đã nhắc ở phía trên, Riot Games sẽ triển khai Thông Thạo Tướng cấp 6 và cấp 7 trong thời gian tới (khoảng tháng 7).

Thông thạo tướng bậc 6

Khi đạt tới bậc 5 thông thạo tướng, nếu đạt điểm S- hoặc cao hơn, bạn sẽ mở khóa được 1 token thông thạo (mastery token) cho tướng đó.

Để mở khóa bậc 6 thông thạo tướng, bạn cần phải sử dụng hệ thống Chế Tạo Hextech kết hợp 2 token thông thạo với một trong những thứ sau đây: 500 tinh hoa lam, hoặc mảnh tướng với cùng tướng hoặc tướng vĩnh viễn với cùng tướng đã đạt thông thạo bậc 5.

Thông thạo tướng bậc 7

Khi đạt tới bậc 6 thông thạo tướng, nếu bạn đạt được điểm S hoặc cao hơn, bạn sẽ mở được 1 token thông thạo cho tướng đó.

Để mở khóa bậc 7 thông thạo tướng, bạn cần phải sử dụng hệ thống Chế Tạo Hextech kết hợp 3 token thông thạo kết hợp với một trong những thứ sau đây: 600 tinh hoa lam, hoặc mảnh tướng với cùng tướng hoặc tướng vĩnh viễn với cùng tướng đã đạt thông thạo bậc 6.

Vậy thì để lên được Thông Thạo Bậc 6 và 7 thì game thủ chúng ta được lợi gì? Theo như tiết lộ, khác với Thông Thạo bậc 5 trở xuống, ở 2 bậc mới ngoài việc thay đổi biểu tượng thông thạo trong gameplay, chúng ta còn mở khoá đượ biểu tượng anh hùng “Thông Thạo bậc 6 và 7” cho vị tướng đó. Thậm chí, phù hiệu màn hình tải và cả biểu ngữ cũng được làm trông… cao cấp hơn cho xứng tầm thông thạo bậc 6 và 7.

Nhưng xét cho cùng, Thông Thạo Tướng Cấp 6, cấp 7 về mặt nào đó vẫn giống như trước. Biểu tượng, huy hiệu và tải trận linh tinh khác, chỉ cần chăm chỉ là đạt được, và nó không quy đổi ra "thóc" được. Nếu Riot cải tiến, khi đạt được thông thạo tướng cấp 7 1 vị tướng thì người chơi sẽ được 1 trang phục ngẫu nhiên của champ đó chẳng hạn. Chắc hẳn sẽ thu hút gamer hơn rất nhiều, còn bây giờ thì?