Riot hé lộ thêm 3 loại ngọc cao cấp, mỗi lần phá mắt là được tăng sát thương vĩnh viễn

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/07/2017 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong thời gian qua, chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều về các loại Ngọc Siêu Cấp rồi. Lần này, hãy tạm nghỉ một chút và chuyển sự chú ý sang một nhóm khác không kém phần quan trọng: Ngọc Cao Cấp.

Như bạn đọc đã biết thì cách đây không lâu, Riot đã tiết lộ rằng hệ thống ngọc bổ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại sẽ được chỉnh sửa hoàn toàn. Với việc hệ thống ngọc bổ trợ hiện tại quá đơn điệu thì Riot Games đang bắt tay chỉnh sửa để ra mắt trong mùa 8.

Trong thời gian qua, chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều về các loại Ngọc Siêu Cấp rồi. Lần này, hãy tạm nghỉ một chút và chuyển sự chú ý sang một nhóm khác không kém phần quan trọng: Ngọc Cao Cấp.

**Lưu ý: Như mọi khi, mọi thứ được nhắc đến trong bài mới đang chưa hoàn thiện. Tên, biểu tượng, chỉ số và hiệu ứng đều có thể thay đổi.

Mắt Ma

- Sau khi phá một mắt địch, một Mắt Ma sẽ mọc lên thế chỗ.

- Mắt Ma có thể bị nhìn thấy, tồn tại 180 giây và không tính vào số mắt tối đa bạn có thể cắm.

Poro Cảnh Giới

- Khi tiến vào bụi cỏ, một chú Poro xuất hiện và cho bạn tầm nhìn trong bụi cỏ đó cho đến khi một tướng địch dọa chú chạy mất hoặc khi bạn tiến vào một bụi cỏ mới.


Đây chỉ là hình ảnh tạm thời thôi nhé

Đây chỉ là hình ảnh tạm thời thôi nhé

Poro Cảnh Giới rất hữu ích trong nhiều tình huống: tự bảo vệ chống gank, chỉ cho đồng đội biết khu vực đang có mắt, hoặc thậm chí kiểm soát tầm nhìn sâu trong lãnh thổ địch.

Cuộc Săn Chiến Tích

- Nhận thêm 1 Sức mạnh Phép thuật hoặc 0.7 Sức mạnh Công kích (Thích Ứng) khi bạn hoặc một đồng minh gần đó hạ gục một tướng địch hoặc phá một mắt địch.

Cuộc Săn Chiến Tích thiên về phần thưởng nhiều hơn là giai đoạn sắp đặt cho màn diệt mồi. Nó không chắc chắn như hai ngọc còn lại, nhưng trực tiếp đem lại sức mạnh tăng tiến theo thời gian.