Rekkles sang xứ sở Kim Chi tập huấn: leo rank Hàn còn khó hơn đánh trận chung kết LCS Châu Âu

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 19/04/2018 10:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Fnatic có vẻ như đang có những bước chạy đà rất tốt chuẩn bị cho MSI 2018.

Ngay sau khi giành được chức vô địch LCS EU Mùa Xuân 2018, xạ thủ của Fnatic – Martin “Rekkles” Larsson đã ngay lập tức bay sang Hàn Quốc để luyện tập chuẩn bị cho giải đấu MSI 2018. Sau hai ngày có mặt tại đây, Rekkles đã lên được Cao Thủ và sau 1 tuần, anh chàng này đã có mặt ở bậc Thách Đấu.

Trong thời gian có mặt tại Hàn Quốc, Rekkles đã có cuộc gặp với Kenzi của FOMOS và giành thời gian để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân về chuyến tập huấn này.

“Tôi phải luyện tập nếu không tôi sẽ thấy lo lắng”

Khi được hỏi về quyết định tập huấn tại Hàn Quốc, Rekkles chia sẻ rằng: “Sau khi Fnatic giành được chức vô địch châu Âu, chúng tôi đã đứng trước hai lựa chọn. Một là cả đội đi tập huấn trong ba tuần và lựa chọn khác là nghỉ ngơi hai tuần sau đó luyện tập trở lại. Cá nhân tôi muốn chọn cái đầu tiên nhưng tôi hiểu rằng những người đồng đội của mình muốn theo cái thứ hai.

Tôi phải luyện tập nếu không tôi sẽ thấy lo lắng. Thay vì nghỉ hai tuần, tôi quyết định đến Hàn Quốc để luyện tập. Tôi luôn muốn đến đây. Tôi có thể chơi ở máy chủ châu Âu trong kỳ nghỉ nhưng tôi thích chơi ở máy chủ Hàn Quốc hơn.”

Khi được hỏi về câu nói của caster PapaSmithy khi so sánh mình với Teddy, Rekkles cảm thấy rất vinh dự. “Cách chơi của Jin Air đặt trọng tâm vào Teddy và cậu ấy cũng thi đấu cực kỳ xuất sắc. Mỗi lần được nghe mọi người so sánh mình với Teddy, tôi cảm thấy mình đã đi đúng đường rồi. Tôi rất vinh dự khi được so sánh với người giỏi nhất.

Thật tuyệt vời khi có thể gánh cả đội giống như Teddy, nhưng mục tiêu của tôi là trở thành một xạ thủ như Kim “PraY” Jong In. Anh ấy không chỉ chơi tốt với các tướng gánh đội mà còn rất giỏi các xạ thủ đa dụng. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi cũng thường chơi các xạ thủ như Ezreal hay Sivir. Nhưng bây giờ, tôi có thể chơi được nhiều vị tướng khác nhau. Tôi hy vọng có thể trở thành tuyển thủ chơi được cả xạ thủ gánh đội và xạ thủ hỗ trợ đồng đội.”

“Đánh xếp hạng ở máy chủ Hàn Quốc còn khó hơn cả thi đấu chung kết LCS”

Rekkles đã ở Hàn Quốc trong một tuần và có rất nhiều điều muốn nói về máy chủ Hàn Quốc. “Khi tôi chơi ở bậc Thách Đấu, có thể có 7,8 hoặc cả 10 người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Điều đó khiến các trận đấu trở nên chất lượng và chuyên nghiệp hơn. Trong số các tuyển thủ đã gặp, tôi đánh giá cao nhất là KSV Ruler, sau đó là kt Deft, SKT Bang, SKT Faker và HLE Sangyoon.” Rekkles chia sẻ.

Xạ thủ của Fnatic cũng giành không ít lời có cánh cho máy chủ Hàn Quốc. “Đánh xếp hạng ở máy chủ Hàn Quốc còn khó hơn cả thi đấu chung kết LCS. Sau các ván đấu, tôi sẽ tìm kiếm thông tin người chơi trên các trang phân tích và nhận ra là không có thông tin. Ngay cả những người chơi vô danh cũng có thể đối đầu ngang ngửa với các tuyển thủ hàng đầu của châu Âu.”