Ready Player One: Một bộ phim không thể bỏ qua đối với những game thủ thực sự!

Annabae  - Theo Helino | 31/03/2018 12:00 PM

Chú ý: Bài viết mang tính chất Sopiler. Khán giả cân nhắc trước khi xem.

Với điểm số trên 80% từ trang RottenTomatoes, bộ phim Ready Player One ( Đấu Trường Ảo ) thật sự thoả mãn người xem với những pha hành động gây cấn cùng những câu nói hài hước nhưng lại đọng lại những thông điệp ý nghĩa cho khán giả. Bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Ernest Cline (2011), dàn dựng dưới nhà đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg – người cha của những kiệt tác như Jaws (1975), Raiders of the Lost Ark (1981), Jurrasic Park (1993), Catch Me If You Can (2002). Đây là một bộ phim với nội dung gắn liền với những trò chơi điện tử từ những thập niên 80 của thế kỷ 20 lẫn những bộ phim nổi tiếng thời chúng ta bây giờ.

Lấy bối cảnh thời tương lai năm 2040, khi cuộc sống loài người trở nên khó khăn và tẻ nhạt, thế giới ảo OASIS trở thành nơi để toàn nhân loại chọn để giải thoát bản thân khỏi những sự thật thực tế bên ngoài. OASIS là con của James Donovan Halliday (Mark Rylance) và OASIS cũng là nguồn lực đứng đầu thống trị nền kinh tế thế giới. Sau khi qua đời, di chúc của ông được phát tán rộng rãi, tạo nên một cuộc đua giành lấy 3 chìa khoá để có được Easter Eggs (Trứng Phục Sinh) mà với chúng, họ có thể làm chủ toàn bộ OASIS cùng khối tài sản khổng lồ hàng chục triệu USD của ông ngoài đời.

Cuộc đua trở nên khốc liệt khi Z – một chiến binh tự do Parzival, giải mã được thử thách đầu tiên và lấy được chiếc Chìa Khoá Đồng. Cùng bạn của mình là Aech, Art3mis, Daito và Sho, họ dần “team-up” lại thành biệt đội “High Fives” và cùng chinh phục những quả trứng phục sinh huyền thoại. Ngoài những khó khăn từ thử thách mà chính cha đẻ của OASIS đặt ra, họ còn phải chiến đấu với những Lục Binh từ tập đoàn IOI do Nolan Sorrento- người đã từng làm việc chung với James khi ông sáng tạo ra trò chơi này. Đây là một bộ phim kết thúc có hậu, nên hiển nhiên nhóm High Fives chinh phục được quả trứng Phục Sinh và tạo nên một thế giới ngoài đời tốt hơn với khối tài sản của James để lại.

Xuyên suốt bộ phim là sự xuất hiện của rất rất nhiều các nhân vật trong các tựa game nổi tiếng, từ Pac-Man, Overwatch, Street Fighter với sự xuất hiện của Chun-Li và Sagat, Battletoads với Zitz và Pimple, Lara Croft của Tomb Raider, Master Chief trong Halo hay Tank và Boomer của Left 4 Dead. Không những thế, vị Đạo diễn đại tài của chúng ta còn đưa vào phim những siêu anh hùng của DC Comics và Marvel Comics, những chiến binh nổi tiếng từ The Maze Runner, Lady Death và The Hunger Game.

Tràn ngập bộ phim là những nhân vật huyền thoại của bao giới trẻ như Iron Giant, King Kong, Freddy Krueger, Mechagodzilla, Ninja Turtles hay dàn người máy từ Transformers và thậm chí là cái tên mới nhất Pacific Rim cũng được đưa vào. Tất cả đều được sắp xếp hợp lý như đúng nguyên tác với tiểu thuyết cùng tên, đem lại sự hồi hộp với những pha hành động gây cấn và còn mang tính chất hài hước cao.

Bộ phim không những chỉ đi sâu vào những mặt nổi của ngành công nghiệp video game mà còn “đá xoáy” vào mảng tối của nó như hành động “nạp tiền” vô tội vạ để trở thành VIP, hình tượng cô nàng nóng bỏng trong game lại là một anh chàng tạ rưỡi ngoài đời, hay là những hacker với những mưu tính và thủ đoạn..

Không chỉ đem lại sự thoả mãn giải trí cho người xem, Ready Player One chính là tấm vé trở về tuổi thơ cho nhiều game thủ, và để lại thông điệp ý nghĩa cho tất cả khán giả rằng dù sao đi chăng nữa, thế giới thực tại mới là điều quan trọng nhất. Internet đem lại rất nhiều tiện ích nhưng con người ngày càng lệ thuộc vào nó và quên đi mất cuộc sống xung quanh. Bạn bè và gia đình mới chính là những ngừoi bên cạnh ta ở ngoài đời và hạnh phúc thật sự cũng sẽ chỉ có với những người ở thế giới hiện tại đây.