Ra mắt vật phẩm mới, NPH khiến người chơi bức xúc tột độ, cứ dùng là "crash game"

Tuấn Hưng  - Theo Đời sống Pháp luật | 29/03/2024 02:50 PM

Phản ứng của các game thủ Helldivers 2 đang rất dữ dội.

Không thể phủ nhận cho tới giờ phút này, vẫn chưa có tựa game nào tạo được hiệu ứng vượt mặt và có độ phủ sóng rộng rãi trong năm 2024 như Helldivers 2. Phong cách chơi mới lạ, đồ họa đẹp đi kèm với đó là lượng người chơi đông đảo đã khiến cho Helldivers 2 ngày càng trở thành một dự án có sức hút cực lớn. Tới mức mà ngay từ bây giờ, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng đây nhiều khả năng sẽ trở thành tựa game hay nhất năm 2024.

photo-1711691711614

Thế nhưng, bản thân Helldivers 2 cũng có những vấn đề của riêng mình. Trong khi những tranh cãi về việc liệu có nên bỏ chế độ "bắn đồng đội" hay không vẫn đang gây nên vô số mâu thuẫn giữa cộng đồng người chơi và nhà phát triển Arrowhead thì mới đây, bom tấn này tiếp tục phát sinh một vấn đề còn lớn hơn. Thậm chí, sẽ chẳng quá nếu nói rằng nó đang hủy hoại niềm vui của không ít game thủ. Mọi thứ bắt đầu khi bên cạnh việc tiêu diệt lũ bọ và Automatons để sinh tồn, các game thủ Helldivers 2 còn có niềm vui ném tuyết.

photo-1711691695932

Theo đó, một số hành tinh như Heath bị bao phủ bởi tuyết và tại đây, Arrowhead đã rất tâm lý khi cho game thủ một thú vui mới, đó chính là ném những quả cầu tuyết vào nhau như một cách giải trí giữa cuộc chiến sinh tồn khốc liệt phía trước. Thật không may, hành động này tưởng như vui nhưng lại mang tới sự cố không tưởng. Gần như bất kỳ ai thực hiện ném tuyết đều sẽ ngay lập tức bị "crash game", văng ra ngoài màn hình và phải mất thời gian đăng nhập trở lại. Số lượng nạn nhân bị nhiều tới mức nó đã được coi là một lỗi lớn của trò chơi.

photo-1711691702573

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Arrowhead nhận ra vấn đề. Và trong lúc chờ đợi một bản vá mới, nhà phát triển này cũng khuyến cáo người chơi đừng dại mà nghịch ngợm với những quả cầu tuyết. Chưa có bất kỳ mốc thời gian nào được đưa ra và tất nhiên, các game thủ đang ngày càng tỏ ra phẫn nộ khi tính năng tưởng như rất giải trí của Arrowhead lại mang tới nhiều phiền toái hơn cho họ. Mặc dù bán rất chạy, thế nhưng rõ ràng Helldivers 2 vẫn còn tương đối nhiều việc phải làm và khắc phục.


https://gamek.vn/ra-mat-vat-pham-moi-nph-khien-nguoi-choi-buc-xuc-tot-do-cu-dung-la-crash-game-178240329125834535.chn