Quản lý Snake: Mua Cuồng Cung Ruaan là do SofM nghiên cứu khi đánh rank

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2016 11:15 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Như thường lệ, hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn Team Snake sau chiến thắng 2 - 1 trước Invictus Gaming ngày hôm qua nhé.

Ngày hôm qua, Team Snake lại làm cho người hâm mộ thót tim tại trận thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 8 giải Liên Minh Huyền Thoại LPL hè 2016. Sau khi để Team IG vượt lên dẫn trước đầy đáng tiếc tại game đấu đầu tiên, Team Snake vẫn giữ được một tinh thần đầy tự tin và đã lội ngược dòng thành công, mang lại chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Trong đó, thần đồng Việt Nam SofM đã có một trận đấu tuyệt vời, đóng góp quan trọng trong chiến thắng ấn tượng này.

Ngay sau trận đấu, Team Snake đã tham gia cuộc phỏng vấn của ban tổ chức. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính.

Jiezou, trong game đấu thứ 2 bạn đã chọn Taric và đạt hiệu quả rất tốt. Vậy bạn cho rằng hiện xu hướng hỗ trợ như thế nào?

Jiezou: những vị tướng hỗ trợ mang thiên hướng tank thường phù hợp hơn trong phiên bản hiện tại.

Hôm nay tại game 1 với vị tướng Graves, SofM đã lựa chọn Cuồng cung Runaan. Đó có phải là xu hướng đi rừng mới hiện nay không?

Vụ Quân (quản lý): hôm nay cậu ấy lựa chọn như vậy là do khi chơi rank cậu ấy đã có nghiên cứu, thế nhưng nếu bàn về việc có phù hợp hay không thì cần phải thảo luận thêm, trong phiên bản này xu hướng tướng đi rừng kiểm soát bản đồ khá là thịnh hành, chọn Graves là do trong trận đấu cho những vị tướng khác chúng tôi cảm thấy không phù hợp bằng.

Flandre, bạn cảm thấy phong cách của mình và người chơi đường trên của IG có gì khác biệt?

Flandre: nếu nói về Save của trận đấu ngày hôm nay thì anh ấy có khả năng phủ đầu tốt hơn, anh ấy luôn muốn áp chế tôi, nếu như nói về lối chơi thì đó là thiên hướng farm nhiều chờ đồ.

Những trận đấu gần đây Snake đều thi đấu rất ngoan cường. Vậy các bạn có mong muốn gì cho những trận đấu sắp tới không?

Vụ Quân: gần đây chúng tôi đã trải qua 3 trận đấu với tỷ số 2-1, có thể thấy rằng đội hình của chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều về mặt ý chí chiến đấu, giống như một sự lĩnh hội, trong trường hợp không phát huy tốt sức mạnh, thất bại nhiều mà vẫn có thể gượng dậy, tôi thấy đây là một tín hiệu tốt.

Nhưng điều không tốt đó là, gần đây chúng tôi thi đấu gặp rất nhiều khó khăn, chứng tỏ những vấn đề về tự thân của đội còn rất lớn, sau khi phiên bản được cập nhật, chúng tôi đã không tìm lại được cảm giác thi đấu như hồi đầu mùa giải, mặt khác hiện tại các đối thủ cũng tìm hiểu khá kỹ về chúng tôi. Hiện tại Snake đang chuẩn bị cho giai đoạn sau của mùa giải, sau này sẽ cố gắng giảm bớt sai lầm.

Game đấu đầu tiên thi đấu khá giằng co, cuối cùng các bạn đã để thua, xin hỏi nguyên nhân là do đâu?

Vụ Quân: chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ về Karma trong phiên bản này, sau đây sẽ tiếp tục luyện tập.

Taric là vị tướng hỗ trợ khá mạnh tại phiên bản này, tại sao tỷ lệ thắng của Taric lại thấp vậy?

Jiezou: có thể là do vẫn chưa được phát huy hết sức mạnh. Thế nhưng bên LCK đã có rất nhiều người sử dụng rồi. Chúng tôi sử dụng và thấy hiệu quả cũng rất tốt.

Sau khi để IG lật ngược tại game 1, các bạn có cảm giác gì?

Martin: giai đoạn giữa game 1 chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm. Sau đó chúng tôi đã có một số điều chỉnh.

Vụ Quân, anh có hài lòng với những gì Snake thể hiện không?

Vụ Quân: tôi hài lòng với thành tích hiện tại nhưng không hài lòng với những gì thể hiện trong trận đấu. Chúng tôi chưa thể hiện được thực lực của bản thân, Snake phải có rất nhiều biện pháp luyện tập mới hơn nữa. Hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt nhưng mắc quá nhiều sai lầm, như vậy sẽ rất nguy hiểm khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Hiện tại tiếng Trung của SofM thế nào rồi?

Vụ Quân: hiện tại cậu ấy chỉ biết nói "nỉ hảo" (xin chào), bởi vì những tuyển thủ ngoại binh học tiếng Trung cũng không nhất định có những tác dụng rõ rệt về mặt giao tiếp, do cậu ấy phát âm rất kỳ quái, người Trung Quốc nghe cũng không hiểu nổi, vì thế trong những thời khắc quan trọng rất dễ gây ra những sai lầm không đáng có. Vào lúc này, cả đội vẫn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Thế nhưng trong mùa giải S7, hy vọng chúng tôi sẽ có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.