"Quái vật" Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã 'có thể mua được'

Bắp  - Theo Helino | 12/08/2018 07:24 PM

AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân hiện đã có thể pre-order trên Newegg với giá 1799$ - chính thức ra mắt vào 13 tháng 8 này.

AMD Ryzen Threadripper 2990WX sẽ là dòng CPU có hiệu năng cao nhất được phát hành cho đến thời điểm này. Mục đích nhắm tới thị trường máy trạm, trong khi vẫn giữ được tính ổn định và duy trì hiệu suất chơi game cực tốt, đây sẽ là một cục vàng mà người tiêu dùng luôn phải cân nhắc đầu tiên, vì không chỉ chơi game, render cùng lúc với một tấn các tác vụ khác, từ nặng tới nhẹ có lẽ cũng chẳng thể làm cho 2990WX đổ mồ hôi.

Quái vật Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã có thể mua được - Ảnh 1.

Hiện tại trên trang web Newegg đã cập nhập bộ vi xử lý mới của AMD trong danh sách pre-order chính thức với mức giá 1799$ (gần 42 triệu đồng) cùng với đó là rất nhiều hình ảnh về gói hàng mà người mua sẽ nhận được, mặc dù đến 13 tháng 8 này, sản phẩm mới được đưa vào thị trường.

Quái vật Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã có thể mua được - Ảnh 2.

Nói qua về thông số kỹ thuật, trong khi Intel còn đang chật vật với vi xử lý 28 nhân /56 luồng của mình, thì dòng flagship HEDT thế hệ thứ 2 của AMD đã xuất hiện với 32 nhân / 64 luồng rồi, tốc độ cơ bản của 2990WX cũng dự kiến khoảng 3,4 GHz và khi ép xung sẽ đạt 4,0 GHz chưa kể sai số. Điều đó chứng tỏ được nỗ lực của AMD khi dù có gấp đôi số nhân lên cũng có thể đạt tốc độ xử lý rất cao, cũng giống như những thế hệ trước vậy, ví dụ Ryzen Threadripper 1950X chẳng hạn. Những chi tiết khác như có tổng cộng 80 MB bộ nhớ cache (16MB L2 và 64MB L3), TDP giữ ở mức 250W và socket loại TR4 trên bo mạch chủ hoàn toàn tương thích với bộ vi xử lý này.

Quái vật Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã có thể mua được - Ảnh 3.

Khi so sánh với Core i9-7980XE, Ryzen Threadripper 2990X với mức giá kém hơn khoảng 200$, nhưng lại cung cấp "nội thất" ngon lành hơn, công nghệ 12nm, nhiều hơn 14 nhân và 28 luồng. So sánh với 1950X, số nhân và luồng cũng nhiều hơn lần lượt là 16 với 32, nhưng đó là tạm chấp nhận khi 1950X có giá chỉ khoảng hơn 800$ (trên dưới 20 triệu đồng). Tưởng tượng xem, Intel sẽ gặp rắc rối như thế nào với bộ vi xử lý quá đắt đang thoi thóp trên thị trường, khi AMD đem lại sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn trong mai mốt đây nhỉ.

Thêm nữa, về phần bo mạch chủ X399, một số thiết kế đang được làm lại sao cho phù hợp với các vi xử lý HEDT thế hệ thứ 2, có thể kể đến như MSI MEG X399 và AORUS X399 Extreme. Hi vọng các đối tác còn lại trong tương lai cũng tung ra những thiết kế riêng của mình.

Quái vật Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã có thể mua được - Ảnh 4.
Quái vật Ryzen Threadripper 2990WX 32 nhân của AMD đã có thể mua được - Ảnh 5.