Pokemon GO mất dần độ hot, game thủ Việt đổ xô đi tìm “vùng đất mới”

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/08/2016 08:00 PM

Mộng Vương Thần
23/08/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Sớm nhận thấy sự thoái trào của Pokemon GO, game thủ Việt bắt đầu “xách điện thoại lên và đi” tìm “vùng đất mới”. Họ mong đợi gì ở những tựa game mới này?

Những ngày qua, cộng đồng yêu thích những chú quái vật bỏ túi dễ thương được một phen hoảng hồn khi biết tin gần 15 triệu người chơi Pokemon GO đã gỡ app ra đi trong chưa đầy một tháng. Đây cũng không phải là điều quá bất ngờ vì rất nhiều game thủ trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam cũng dần thấy được sự thoái trào của siêu phẩm Pokemon GO. Tại sao lại như vậy?

Hẳn bất cứ ai đã và đang chơi Pokemon đều nhận ra sự thiếu hụt quá lớn của tựa game này đến từ chính ý nghĩa của cái tên Pokemon vốn ấp ủ trong đầu bao thanh thiếu niên từ thời thơ ấu – Huấn Luyện Pokemon. Nhiều người chơi đã phải công nhận rằng, ngoài cái mác Pokemon thì Pokemon GO thực sự chẳng mang lại cho người chơi có một chút gì cảm giác của một nhà huấn luyện Pokemon tài ba mà thay vào đó là một tay vận động viên ném bóng Olympic.

Nếu như Pokemon Original của Nintendo đã chinh phục hàng triệu game thủ trên khắp thế giới bằng chính sự hấp dẫn của việc huấn luyện và đào tạo Pokemon. Biến một Pokemon hoang dã trở nên mạnh hơn qua rèn luyện, giao đấu. Thì Pokemon GO lại hoàn toàn không có điều đó. Tất cả những gì người chơi làm là quăng bóng, quăng bóng và quăng bóng.

Sự đổi mới và nâng cấp của Pokemon GO lại rất nhỏ giọt nếu không nói là chẳng có gì mới. Nếu Pokemon S&M chuẩn bị đẩy giới hạn Pokemon lên trên 800 loài thì Pokemon GO vẫn mãi chỉ lẹt đẹt ở 151 con Pokemon Gen 1. Người chơi game đa phần cũng chỉ theo phong trào thậm chí nhiều người trong số đó còn không hề biết đến Pokemon. Với quá nhiều hạn chế như vậy, Pokemon GO đang dần mất đi sức hút của mình.

Sự đi xuống của Pokemon GO cũng là cơ hội cho các game thủ Việt đi tìm “miền đất mới” và tất nhiên, các NPH game Việt Nam sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tung ra hàng loạt sản phẩm chiến lược để thu hút game thủ. Dù có là “Người thay thế” hay không, game thủ Việt cũng mong muốn sản phẩm đó phải có những tính năng thực sự đặc sắc để khiến họ có thể tạm quên đi “mối tình” Pokemon GO.

Pokemon GO thẳng tay bỏ đi tính năng huấn luyện và chiến đấu, thứ mà game thủ mong muốn nhất. Với đặc tính của game Pokemon, game thủ Việt thường sẽ có xu hướng lựa chọn những tựa game Nhập Vai, Chiến Thuật có chiều sâu trong hệ thống chiến đấu. Giới hạn đồ họa cũng là điều mà game thủ thực sự lưu tâm, một game đồ họa đẹp nhưng không đòi hỏi phần cứng quá cao cũng là điều mà game thủ lưu ý.

Nghe qua thì 151 con Pokemon có vẻ hơi ít nhưng nó vẫn nhiều hơn đại đa số các game mobile hiện nay. Game thủ đã quen với điều đó lại thực sự mong muốn một tựa game cho phép họ có thể thoải mái sưu tầm các nhân vật yêu thích. Game thủ Việt cũng muốn tựa game đó phải cho phép họ thoải mái điều khiển các vị tướng, không quá bó buộc trong cái hệ thống chiến đấu nhàm chán như Pokemon GO.

Nghe qua thì có vẻ những yêu cầu đó hơi quá cao so với mặt bằng chung các game mobile trên thị trường hiện nay thường có motuyp na ná nhau. Tuy nhiên, vẫn có những tựa game thực sự đáng giá có đầy đủ các tính năng hấp dẫn trên để người chơi trải nghiệm. Có thể kể đến cái tên hiện đang rất nổi trong những ngày nay là tựa game 3D “Mộng Vương Thần” của NPH JoyMi Entertainment.

Ở Mộng Vương Thần, game thủ sẽ được thỏa sức chạm, chạm và chạm…nhiều thao tác được thực hiện hơn trong mỗi trận đấu. Ở đó, bạn có toàn quyền di chuyển toàn bộ đội hình, hay đơn lẻ từng nhân vật bằng cách chạm nhả trên màn hình để né tránh các đòn tấn công của kẻ thù ngoài việc sử dụng các loại kỹ năng. Điều này thật thú vị trong 1 game mobile phải không nào?

Mặc dù vẫn có hệ thống Auto phụ trợ và bạn hoàn toàn có thể kích hoạt trong trận đấu nhưng để hoàn thành các cửa ải được 3 sao, chúng ta hoàn toàn dựa vào việc điều khiển bằng tay bởi lượng sát thương từ các con Boss là rất lớn và chỉ một giây lơ là sẽ phải trả giá bằng việc từng thành viên ngã xuống nhanh chóng, đây có thể coi là một trong số hiếm hoi những tựa game mobile được game thủ Việt săn đón nhiều nhất sau đại thoái trào của đế chế Pokemon GO.

Ngày 2/9 đang gần tới, game thủ thực sự mong muốn một tựa game giải trí cao vào những ngày nghỉ và Mộng Vương Thần chính là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Tựa game có lối chơi đột phá cùng hệ thống điều khiển tướng tự do này hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian tới. Game sẽ ra mắt vào ngày 1/9 này.

Chi tiết xem tại:

Trang chủ: http://mongvuongthan.vn/home/

Fanpage: https://www.facebook.com/mongvuongthan/

Group: https://www.facebook.com/groups/mongvuongthan/