Piglet cũng phải công nhận, SKT T1 mạnh nhất thế giới là nhờ KkOma

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/02/2017 05:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dây là cuộc phỏng vấn nhanh với Piglet về tương lai sắp tới cũng như dự định của anh và Team Liquid.

Là cựu vô địch thế giới và đã từng là xạ thủ số 1, mỗi bước đi của Piglet ở cả trong lẫn ngoài trò chơi đều được game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới quan tâm. Sau những sự hạn chế tại giải đấu hạng dưới (NA Challenger) năm ngoái tại Team Liquid Academy, Piglet đã trở lại đội hình chính của TL sau rất nhiều những thay đổi trong giai đoạn tiền mùa giải, bao gồm cả việc kí hợp đồng với cựu MVP của LCS Bắc Mỹ - Kim “Reignover” Yeu-jin với tư cách là người đi rừng, đồng thời bổ nhiệm David Lim làm HLV trưởng.

Mặc dù đã từng đăng quang ngôi vị cao quý nhất - Vô Địch Thế Giới mùa 3 thế nhưng chắc chắn, Piglet vẫn muốn một lần nữa làm điều này, nhưng với đội tuyển hiện tại - Team Liquid. Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhanh với Piglet về tương lai sắp tới cũng như dự định của anh và Team Liquid.

Bạn và đồng đội tại Team Liquid thường làm rất nhiều việc cùng nhau ngoài thi đấu Liên Minh Huyền Thoại như nấu ăn, vẽ vời,... Bạn nghĩ sao về những việc này?

Đối với cá nhân tôi, tôi không thích vẽ và nấu nướng. Thế nhưng, tôi nghĩ những việc đó giúp ích rất nhiều cho đội tuyển, nhưng không phải với tôi.

Vậy bạn muốn làm gì với các đồng đội của mình nhất?

Chắc là đi nhậu rồi.

Theo ý kiến của bạn thì hiện tại ai là xạ thủ giỏi nhất và tại sao?

Đó là tôi. Vì nếu xét về việc giành chiến thắng trong giai đoạn đi đường, tôi và Matt luôn luôn làm được điều đó. Chính vì vậy, đương nhiên tôi là người chơi xạ thủ giỏi nhất rồi.

Vậy ai là người xếp sau bạn?

Có thể là Deft hoặc Bang. Tôi muốn đối đầu với cả 2 bọn họ, nhưng tôi phải đặt chân được tới Chung Kết Thế Giới cái đã. Điều đó thực sự rất khó với tôi.

Bạn nhận định thế nào về đội hình SKT T1 hiện tại?

Tôi nghĩ Huni và Peanut đều là những tuyển thủ giỏi, mặc dù thi thoảng họ vẫn mắc những sai lầm. Thế nhưng, huấn luyện viên KkOma sẽ luôn luôn giải thích mọi thứ và cho họ những lời khuyên, chỉ dạy họ. Vậy cho nên, SKT T1 sẽ lại là đội tuyển mạnh nhất thôi.

Bạn còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không?

Chúng tôi sẽ có một cuộc họp về việc thay đổi một số thứ vì kết quả trong mùa giải hiện tại của chúng tôi đang là 2-8 (thắng 2 thua 8). Nếu chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề và cố gắng hơn nữa, chúng tôi chắc chắn có thể cải thiện được. Cho dù ở giải mùa Xuân này, chúng tôi có đứng thứ 7 hay 8 đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có thể dẫn đầu hoặc xếp thứ 2 trong giải mùa Hè. Tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng. Vẫn chưa thể biết được cuộc họp đó có tốt cho chúng tôi hay không nhưng tôi hy vọng đó sẽ là một điều tốt.