Phút trải lòng của game thủ Tập Kích nơi xứ người: “Chơi game giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà…”

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2017 07:30 PM

Tập Kích
21/01/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Là một tựa game sở hữu cộng đồng vô cùng đông đảo, nhưng có lẽ ít ai để ý rằng Tập Kích không chỉ thu hút được game thủ trong nước, mà còn được rất nhiều game thủ Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài biết đến và yêu thích.

Dù gặp vô vàn cách trở về địa lý, đường truyền Internet, múi giờ… nhưng không ít game thủ Việt tại nước ngoài vẫn giành một tình cảm đặc biệt cho tựa game mobile này. Sau đây, hãy cùng đến với câu chuyện về anh chàng game thủ có nick name Rei99 – hiện đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản, đồng thời cũng là một game thủ “có thâm niên” khi gắn bó với Tập Kích từ những ngày đầu tiên…

PV: Chào bạn! Cơ duyên nào đã khiến bạn đến với Tập Kích?

Mình bắt đầu có cơ hội làm quen với Tập Kích qua một người bạn cùng lớp, ban đầu chỉ vài người trong lớp cùng chơi, nhưng sau đó thì chơi Tập Kích trở thành phong trào của cả lớp luôn, trường mình học cả ngày nên có giờ nghỉ trưa khá dài, đủ để làm đôi trận AI cày ải...

Game thủ Tập Kích có nick name Rei99 hiện đang sinh sống tại Nhật Bản

PV: Ở nước ngoài nhưng lại chơi game Việt Nam, những khó khăn mà bạn thường gặp phải là gì?

Do chơi ở nước ngoài nên những khi muốn nạp thẻ đều phải nhờ người nhà hoặc mua lại giá cao hơn bên này, nó hơi phiền với mình, nếu mua đc bằng thẻ Appstore thì mình nghĩ sẽ khá tiện lợi, vấn đề đường truyền hay mạng lag thì gần như rất ít xảy ra, mình đánh giá cao điểm này của game.

PV: Việc chơi game đã có những tác động thế nào đến cuộc sống của bạn?

Tập Kích mang lại khá nhiều niềm vui cho mình và bạn bè, nhờ nó mà mọi người trong lớp có cái để giải trí, hò hét xả stress sau những tiết học căng thẳng hay những buổi làm việc vất vả, và đặc biệt là khiến anh em thân nhau hơn. Bận bịu nhưng rủ nhau làm vài trận rank vui vẻ là tạm quên được nỗi nhớ nhà.

Những giờ phút giải trí bên Tập Kích giúp những người con xa quê vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà

PV: Bạn đánh giá thế nào về tựa game này?

Vốn thích game bắn súng từ thời Counter Strike, sau đó mình cũng từng chơi rất nhiều tựa game bắn súng khác trên PC. Đến giờ tưởng chừng đã quên cảm giác chơi game từ lâu vì mình không hay dùng máy tính nữa thì mình được làm quen với Tập Kích, thật thú vị khi có thể trải nghiệm một tựa game bắn súng với chất lượng tuyệt vời như thế mà chỉ cần dùng đến một chiếc Smarthphone.

PV: Bạn có nguyện vọng nào muốn gửi đến NPH để game có thể phát triển hơn nữa không?

Mình biết rằng đội ngũ NPH đã và đang cố gắng hết sức để xây dựng một sân chơi công bằng cho cộng đồng game thủ, mình hy vọng trong thời gian tới vấn đề hack hay lỗi bug sẽ được xoá bỏ hoàn toàn. Mình cũng hy vọng bản đồ đấu Rank sẽ phong phú hơn. Ngoài ra thì thật khó để mong muốn điều hoàn hảo hơn với game bắn súng trên di động tốt như thế này nữa. *cười*

PV: Bạn vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Tập Kích trong tương lai chứ?

Chắc chắn rồi, không dễ gì có được niềm vui sau những giờ mệt mỏi và cô đơn trên đất khách như thế này…

PV: Nếu giải đấu HPL 2017 diễn ra và ủng hộ những game thủ sinh sống tại nước ngoài tham gia, bạn có muốn đăng ký tham dự không?

Mình có theo dõi đôi chút về giải HPL năm ngoái và thực sự cảm thấy rất phấn khích với không khí của giải đấu này, nếu điều kiện cho phép nhất định mình sẽ tham gia.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chúc bạn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và có thêm những trải nghiệm thú vị cùng Tập Kích.

Theo dõi thêm những thông tin về Tập Kích tại:

Trang chủ: http://tapkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tapkich.vn