Phục sát đất khả năng đạo nhái của game Trung Quốc

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/06/2017 12:24 PM

Nếu bạn chơi thử cả hai tựa game này thì có thể cảm nhận Hero Mission và Overwatch như hai em sinh đội vậy.

Ra mắt vào giữa năm 2016, Overwatch lập tức trở thành hiện tượng của làng game thế giới. Sở hữu lối chơi đột phá cùng phong cách thiết kế không thể chê vào đâu được của Blizzard, Overwatch đã trở thành cái tên khiến hàng triệu game thủ phải say đắm. Nhờ những thành tích này, Overwatch đã được vinh danh là tựa game hay nhất năm tại lễ trao giải The Game Awards 2016.

Có thể nói, sự ra đời của Overwatch đã truyền một nguồn cảm hứng cực lớn cho ngành công nghiệp game thế giới. Từ đây, một loạt tựa game đi theo phong cách “FPS + MOBA” đã được ra đời. Chúng ta có thể lấy nhiều ví dụ như LawBreakers, Paragon hay Paladins. Dù ít hay nhiều, những tựa game này đều có một vài điểm tương tự như Overwatch. Tuy nhiên, nếu phải kể đến một tựa game giống Overwatch nhất thì Hero Mission chắc chắn sẽ ở vị trí số một.

Được biết, Hero Mission là tựa game được phát triển bởi hãng làm game đến từ Trung Quốc. Nếu bạn chơi thử cả hai tựa game này thì có thể cảm nhận Hero Mission và Overwatch như hai em sinh đội vậy. Thậm chí, để mô tả sự giống nhau đến kệch cỡm này, trang VG247 đã bình luận: “Ngay cả một số bản đồ được hiển thị trên trang web của Hero Mission cũng được sao chép y nguyên từ Overwatch. Nó thực sự là một cái gì đó quá lố bịch”.

Sự giống nhau của Hero Mission và Overwatch

Từ trước đến nay, đây không phải trường hợp đầu tiên các nhà làm game Trung Quốc bị dính vào các vụ lùm xùm về đạo nhái hay vi phạm bản quyền. Điều này phần nào đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thị trường game hàng đầu thế giới này. Hy vọng trong tương lai, tình trạng này sẽ sớm chấm dứt và cộng đồng game thủ thế giới sẽ có được cái nhìn khác hơn về làng game Trung QUốc.