Phục Kích: Chiến thuật “khô máu” dành cho Black List trong chế độ Đặt Bom

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/03/2017 04:30 PM

Một chiến thật cực hay dành cho phe Black List (BL) khi ở “cửa dưới” trong chế độ Đặt Bom map Dust II!

Là một chế độ mang tính trí tuệ và khả năng chiến thuật cực cao, nên Đặt Bom - C4 luôn là một trong những chế độ hấp dẫn nhất của các tựa game FPS, và Phục Kích Mobile cũng không là ngoại lệ. Ngay cả khi team bạn thua tới 4 trên tổng số 5 round đấu, với chiến thuật hợp lý, việc “lội ngược dòng” thành công là điều hoàn toàn “possible”.

Dust II – Map đấu đầy duyên nợ trong chế độ Đặt Bom

Sau đây, xin giới thiệu tới các xạ thủ một chiến thuật trong chế độ Đặt Bom ở Map Dust II, chiến thuật này nếu áp dụng hợp lý sẽ rất lợi hại một khi phe BL rỏ ra yếu thế hơn và liên tục bị ép.

Cần nói trước, đây là một chiến thuật cần sự phối hợp nhịp nhàng đến từ tất cả các thành viên trong team. Dĩ nhiên khi phe BL bị ép và tỏ ra yếu thế hơn thì không dại gì mà đánh vào Long A hay K3 (vị trí hành lang trên Mid) để "nộp mạng" cho Sniper phe Global Risk (GR) cả. Vì vậy ở chiến thuật này, xạ thủ sẽ phải tập trung vào MID và Bomsite B.

Vị trí của 5 người chơi trong team bằng chấm với 5 màu sắc khác nhau trên mini map

Ngay đầu round, 3 thành viên sẽ tiến từ "nhà BL" và chạy thẳng tới Mid, yêu cầu Smoke cực dày cho khu vực cửa Mid để tránh Sniper từ phía GR. Lúc này, 1 thành viên sẽ đi sát dọc K3 hướng ra Mid để bắt người từ Site A tràn xuống (Xanh Dương), 1 thành viên sẽ đi sát về bên trái đường xuống Mid (Vàng) và 1 người sẽ đứng ở Top Mid (Xanh Lá Cây) với nhiệm vụ yểm trợ từ xa cho 2 thành viên còn lại ở Mid cũng như bắt người "móc nhà".

Người chơi "màu đỏ" với nhiệm vụ "đánh động" Site B

Cùng lúc đó 2 thành viên còn lại sẽ đi theo hướng tới hầm B, một thành viên sẽ nhanh chóng chạy ra cửa hầm B, sử dụng Smoke để đánh động kẻ địch, lưu ý là chỉ đứng trong hầm bắn ra nhằm thu hút sự chú ý của địch giúp đồng đội có thể tấn công bất ngờ từ Mid vào (Đỏ).

Vị trí camp bắt người khi bom đã được đặt thành công

Người chơi cuối cùng sẽ đứng ở vị trí cửa hầm B và hướng súng ra phía Mid, nhiệm vụ của người này là bắt "sống" địch từ Site A qua Mid hay từ nhà BL qua B sau khi bom đã được đặt thành công (Tím).

Sử dụng bom choáng Flashbang để tiếp cận Site B

Khi tất cả đã vào vị trí của mình, bước tiếp theo là tổng tấn công. Bước này phải thật nhanh gọn, yêu cầu tất cả các thành viên phải tập trung cao độ, không đuổi hay săn người bởi mục đích quan trọng nhất là đặt được C4 trong Site cũng như thủ Site thành công. Lúc này, 3 thành viên ở Mid sẽ tràn vào "nhà GR" và tấn công thật nhanh vào trong Site B, người đi đầu sẽ có nhiệm vụ ném Flashbang, người đi cuối sẽ yểm trở bởi địch có thể tấn công từ phía site A.

Khi Flash đã được ném vào A, thành viên ở trong hầm (Đỏ) cũng nhanh chóng tiến ngay từ hầm vào. Tấn công từ 2 phía, việc chiếm được Site B sẽ rất dễ dàng, lưu ý check thật kỹ các điểm mà phe GR có thể ẩn náu.

Đặt bom ngay khi chiếm được Site B

Sau khi chiếm được Site B, yêu cầu thành viên cầm bom trong team phải nhanh chóng đặt bom, sau đó công việc sẽ trở nên đơn giản hơn khi chỉ BL chỉ cần phòng thủ site này. Đây là một vị trí rất khó để có thể bị chiếm lại nhưng cũng không được chủ quan. Hãy chắc chắn rằng tất cả các lối đi đều được canh kỹ và tuyệt đối không bao giờ được đẩy ra ngoài để đuổi theo 1 thành viên nào từ phe GR ngoại trừ người chơi ở vị trí hầm B (Tím).

Xin lưu ý, đây chỉ là một trong rất nhiều những chiến thuật hay có thể tham khảo khi team bị dồn ép và "không còn gì để mất". Ưu điểm của chiến thuật này là đánh nhanh, kết thúc gọn, phủ đầu được kẻ thù khi họ còn đang chủ quan. Khó khăn lớn nhất gặp phải đến từ các thành viên trong team, chỉ cần một người sơ ý cũng có thể khiến team bị "vỡ đội hình". Chúc các bạn có thể rút ra được cho mình những chiến thuật thật tốt trong game, đặc biệt là khi sự kiện Clan War 2 đang tới lúc cao trào nhất và các đội đấu đều rất mạnh.

Download và trải nghiệm trò chơi tại: http://phuckich.vtcgame.vn/taigame

Tham gia cộng đồng của Phục Kích:

• Fanpage: https://www.facebook.com/PKvtcgame/

• Group: https://www.facebook.com/groups/pkvtcgame/