Photo Mode là gì? Vì sao đây lại là một chế độ yêu thích trong nhiều tựa game

TVG  - Theo Helino | 22/02/2019 10:40 AM

Từ những tựa game mới phát hành gần đây như Far Cry New Dawn cho đến những bom tấn năm ngoái Spider Man, Assassin Creed Origins,v.v...Dường như, ngày càng có nhiều tựa game mang đến cho game thủ khả năng trở thành nhiếp ảnh gia trong thế giới game.

Chế độ Photo Mode đã xuất hiện được một thời gian khi chế độ này được các nhà phát triển tích hợp sẵn trong rất nhiều tựa game khác nhau. Từ những tựa game mới phát hành gần đây như Far Cry New Dawn cho đến những bom tấn năm ngoái Spider Man, Assassin Creed Origins,v.v...Dường như, ngày càng có nhiều tựa game mang đến cho game thủ khả năng trở thành nhiếp ảnh gia trong thế giới game.

Photo Mode là gì? Vì sao đây lại là một chế độ yêu thích trong nhiều tựa game - Ảnh 1.

Sử dụng những công cụ của chế độ Photo Mode như selfie, rất nhiều game thủ đã tạo ra những bức ảnh tuyệt đẹp đáng kinh ngạc. Trong khi các chế độ Photo Mode trở thành cơn sốt, rất nhiều game thủ lại có định kiến ngược lại, họ cho rằng selfies là ngu ngốc và cười nhạo những người selfies trong game.

Tôi cũng đã từng ghét selfie! Lúc đó, tôi thấy nó là một cái gì đó ngớ ngẩn như chưa trưởng thành vậy. Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần tận hưởng thế giới và ngừng chụp ảnh chính mình. Tuy nhiên, những năm gần đây tôi đã thay lòng đổi dạ và hiểu ra ý nghĩa của việc selfies. Thành thật mà nói, selfies không làm tổn thương bất cứ ai mà nó còn như một cách để nhiều người cảm thấy tự tin hơn hoặc thể hiện bản thân.

Được giải thoát khỏi sự căm ghét selfie, tôi bây giờ lại rất vui khi thấy nhiều tựa game bổ sung các chế độ selfie. Tôi không biết tựa game đầu tiên nào đưa chế độ này vào, nhưng một trong những ảnh selfie đầu tiên của tôi trong game đó chính là trong Grand Theft Auto V. Tôi thấy một NPC mặc quần áo như một con zombie và tôi mở điện thoại trong game lên, rồi chụp ảnh tự sướng với người đó.

Photo Mode là gì? Vì sao đây lại là một chế độ yêu thích trong nhiều tựa game - Ảnh 2.

Kể từ đó, tôi luôn mở camera trong game lên để chụp ảnh tự sướng bản thân. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh selfie trong vô số tựa game khác nhau như Watch Dogs 2, Dead Rising 4 và ngay cả Red Dead Redemption 2. Thật là một cảm giác thú vị khi quay camera và nhìn kỹ khuôn mặt của nhân vật của mình. Trong các tựa game như Watch Dogs 2, tôi chắc chắn bạn dành rất nhiều thời gian để nhìn nhân vật của mình từ phía sau hoặc điều khiển khi ở trong xe. Nhưng nếu muốn có được một cái nhìn đẹp, gần gũi về nhân vật trong game của bạn, bạn phải dùng đến chế độ Photo Mode. Khi bạn selfie nhân vật trong game của bạn, bạn sẽ cảm thấy nhân vật đó giống con người hơn.

Chế độ Photo Mode thậm trí đã xuất hiện trong các tựa game cổ xưa, ví dụ như một mod đã tựa game Doom huyền thoại đã có cơ chế cho phép game thủ ngừng giết quỷ và bắt đầu chụp ảnh tự sướng. Chắc nó hơi ngớ ngẩn vào thời đó nhưng ở thời nay, chế độ Photo Mode đang trở thành xu hướng của nhiều game bom tấn.

Selfies không đi đâu cả. Có thể bạn ghét nó, có thể bạn yêu nó. Nhưng, selfies đã trở thành một cách phổ biến để mọi người thể hiện bản thân trong khi chụp ảnh. Game nên đại diện cho văn hóa và xã hội mà chúng được tạo ra. Vì vậy, điều có ý nghĩa là chụp ảnh selfies của game nên ngày càng trở nên phổ biến và thay đổi cũng như phát triển thêm từng giờ. Đây là một điều tốt.