Phong cách vẽ Anime đã thay đổi thế nào kể từ năm 2010 đến nay

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/11/2017 12:37 PM

Từ xưa đến nay, các nhân vật Anime/Manga của Nhật Bản luôn mang nét đặc trưng riêng là sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng đôi mắt to tròn long lanh. Việc này khiến cho phong cách làm phim hoạt hình của xứ Mặt Trời Mọc không thể lẫn với các thể loại phim hoạt hình trên khắp thế giới.

Nhân dịp năm 2017 là năm cột mốc đánh dấu 100 tuổi của ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường 1 thế kỉ hình thành và phát triển của anime qua những nét vẽ các nhân vật trong manga/anime nhé!


Hình ảnh của các nhân vật trong manga/anime đã có khá nhiều sự thay đổi trong suốt quá trình phát triển.

Hình ảnh của các nhân vật trong manga/anime đã có khá nhiều sự thay đổi trong suốt quá trình phát triển.

Trước đây đã từng có bài viết phân tích về sự thay đổi phong cách vẽ của anime từ năm 1990 đến những năm 2010 như thế nào. Thế nên chúng ta sẽ không nhắc lại sự thay đổi trong quãng thời gian ấy ở bài viết này nữa mà bây giờ chỉ cùng nhau xem xét sự thay đổi trong phong cách vẽ anime kể từ năm 2010 so với ngày hôm nay.

7 năm đã trôi qua, các nét vẽ nhân vật trong anime cũng có sự thay đổi dù không quá lớn. Và phải là 1 người cực kì yêu thích anime/manga thì bạn mới có thể nhận ra được sự khác biệt đó.

Theo 1 bức ảnh so sánh đã qua chỉnh sửa được cư dân mạng đăng tải trên 2ch – một diễn đàn internet phổ biến nhất ở Nhật Bản thì sự thay đổi này rất đáng mừng. Dù chỉ là thay đổi những chi tiết nhỏ nhưng đã giúp các nhân vật anime trông thật hơn và sinh động hơn.


Sự thay đổi trong cách vẽ anime từ năm 2010 tới năm 2017.

Sự thay đổi trong cách vẽ anime từ năm 2010 tới năm 2017.

Khác biệt lớn nhất ở bức hình trên là ở đôi mắt nhân vật. Bạn có nhận thấy sự kết hợp màu sắc ở đôi mắt của năm 2017 tinh tế hơn, phản chiếu hình ảnh đa dạng hơn hay không? Tiếp theo là ở đôi môi, lông mi, má đều được thể hiện chân thực hơn, rõ nét hơn và phối màu chuẩn hơn.

Xã hội ngày càng phát triển, tính thẩm mỹ của con người ngày càng cao hơn nên việc thay đổi phong cách vẽ là cần thiết. Đặc biệt, thời thế thay đổi, quan niệm về cái đẹp mỗi thời mỗi khác nên sự thay đổi trong cách vẽ anime chẳng qua là để phù hợp với thị hiếu người xem thôi.

Và chắc hẳn là trong 20, 30 năm sắp tới đây, sự thay đổi trong phong cách vẽ anime sẽ càng rõ rệt hơn nữa.