Phong cách chiến đấu của Kratos đã thay đổi ra sao sau 13 năm kể từ lần đầu ra mắt

KG  - Theo Helino | 05/05/2018 12:01 PM

Hãy cùng điểm qua những thay đổi trong phong cách chiến đấu của Kratos sau 13 năm kể từ lần xuất hiện đầu tiên nhé.

Kể từ khi ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2005, dòng game God of War đã đi được một chặng đường dài và Santa Monica Studio luôn biết cách hoàn thiện cho đứa con cưng của mình để đưa God of War thành một trong những dòng game hành động chặt chém thành công nhất mọi thời đại, giúp Kratos có thể sánh vai với những “đồng nghiệp” của mình như Dante trong Devil May Cry, Ryu trong Ninja Gaiden hay cô nàng phù thuỷ gợi cảm Bayonetta của Platinum Games.

Để nói về thành công của God of War, ngoài những yếu tố như đồ hoạ đỉnh cao, cốt truyện hoành tránh hay dàn âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng thì không thể không kể đến phong cách chặt chém nhanh, dồn dập và đầy rẫy những yếu tố bạo lực máu me nhưng cũng cực kỳ gây nghiện của mình. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, phong cách chiến đấu của Kratos tuy có nhiều thay đổi những vẫn luôn khiến fan hâm mộ cảm thấy thoả mãn. Và gần đây nhất, trong phiên bản God of War năm 2018 đã giới thiệu đến game thủ một bối cảnh game hoàn toàn mới lạ, vẫn là Kratos đó, nhưng nay bối cảnh game đã khác hoàn toàn, và cùng với đó, Kratos cũng có cho mình “đồ chơi” mới, chiếc rìu Leviathan thần thánh. Cùng với đó là hệ thống combat có nhiều thay đổi so với những phiên bản trước nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi vốn có của dòng game.

Chiến đấu đa dạng

Một trong những yếu tố làm nên thành công của phiên bản đầu tiên God of War ra mắt vào năm 2005 đó chính là sự đa dạng trong hệ thống combat khi mà game cho phép game thủ có quá nhiều cách thức để triệt hạ kẻ thù. Nhờ có thanh song đao Blades of Chaos, thứ vũ khí vô cùng lợi hại sở hữu tốc độ cũng như sức sát thương chết người, game thủ có thể kết hợp vô số combo lợi hại để có thể kết liễu kẻ địch, như chém, chặt, chém xoáy hay hất tung kẻ địch lên cao để thực hiện combo chặt chém, hay ôm lấy kẻ địch rồi xé xác...

Sau 13 năm trời, hệ thống combat này không những được cải thiện mà thậm chí còn đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Với cây rìu Leviathan, game thủ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tiếp cận kể địch, nhảy bổ vào và chặt chém tới tấp hay có thể dùng cây rìu để ném như một món vũ khí tầm xa. Ngoài ra, game thủ còn có thể dùng tay không để “tẩn” ngay đối thủ, giúp tăng đáng kể độ “đã” của game. Cùng với chiếc rìu Leviathan thì cặp Blades of Chaos cũng đã trở lại và lợi hại hơn nhiều, kết hợp cùng chiếc khiên có thể chặn đòn đánh của kẻ địch cùng với hệ thống né đòn được cải tiến đã khiến God of War 2018 trở thành tựa game sở hữu hệ thống combat đồ sộ và đa dạng nhất trong cả dòng game.

Dùng não trong combat

Đúng vậy, seri God of War không chỉ đơn thuần là chặt chém điên cuồng để đi đến chiến thắng mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào tư duy chiến thuật của người chơi bởi nếu bạn bị bao vây bởi một đám Draugr, cách tốt nhất là sử dụng cái đầu chứ đừng bao giờ sự dụng ngón tay để đối đầu với chúng bởi chắc chắn, bạn sẽ bị cái đám ấy “liên hoan” đấy. Thật vậy, trong God of War 2018, bạn sẽ luôn phải để ý tới thanh nộ của kẻ địch để có thể nhanh chóng kết liễu chúng, và kẻ địch luôn có những hiệu ứng phụ khi chết như con Draugr thì phát nổ, hay Big Boy Draugr thì có thể dùng làm “xe đẩy” để húc vào những con khác. Ngoài ra, Kratos còn phải né đòn hợp lí, hay lợi dụng môi trường để hạ gục kẻ thù nhanh hơn, như khi đạp một con quái khỏi vách đá... Tất cả những yếu tố trên đều yêu cầu người chơi phải có tư duy chiến thuật và thời gian để thành thục nếu bạn không muốn “ăn no hành”. Và cũng giống như những phần game trước, nếu bạn muốn đột phá trong vòng vây địch, điều quan trọng không phải tay bạn bấm nút nhanh cỡ nào, mà là đầu óc bạn tư duy ra sao.

Song đao Blades of Chaos

Tâm điểm trong God of War 2018 có lẽ phải kể đến chiếc rìu thần Leviathan Axe bởi yếu tố mới mẻ và đột phá của nó. Thế nhưng, nửa sau của game lại là đất diễn của thanh song đao đã từng vào sinh ra tử với Kratos, Blades of Chaos. Không thể phủ nhận những cải tiến của chiếc Leviathan Axe, thế nhưng Blades of Chaos vẫn có những ưu điểm vượt xa so với chiếc rìu, ví dụ như phạm vi sát thương rất rộng của nó giúp chúng ta quét sạch cả đàn quái chỉ sau một vài combo, hay cái cảm giác quen thuộc mà nó mang lại cho người chơi...

Dù thế nào đi nữa, cả Leviathan Axe và Blades of Chaos đều là những “thần binh lợi khí” để giúp Kratos trong hành trình diệt thần của mình.