Phòng bệnh hơn chữa bệnh, Riot quyết tâm ra hệ thống mới: có khuynh hướng chửi đã bị ban, sai sót chỉ 0,05%

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2016 03:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hiện vẫn chưa chắc chắn hệ thống này có được áp dụng với toàn bộ máy chủ hay không, nhưng hệ thống này thực sự sẽ cải thiện được “các vấn nạn ngôn ngữ” của Liên Minh Huyền Thoại ở một mức độ nhất định.

Như chúng tôi đã đưa tin thì vào đầu tháng 3 vừa qua, Riot Games chính thức cho ra mắt hệ thống Phản Hồi Nhanh cho Liên Minh Huyền Thoại. Có thể nói, gamer Việt đã quá lâu phải chịu cảnh bị chửi bới, miệt thị mỗi khi tham chiến trên Đấu Trường Công Lý.

Dù ở bất kỳ rank nào, dù game thủ nghiệp dư hay tuyển thủ chuyên nghiệp. Thắng cũng chửi, thua lại càng chửi, Cấm Chọn chửi (lúc ban pick tướng), trong trận cũng chửi. Lời qua, tiếng lại, những câu chửi bới hay miệt thị lẫn nhau còn dẫn đến những hành vi như phá game, AFK hay nặng nề hơn còn có thể lao lên chết, cố ý feed mạng cho đối phương. Những cảnh tượng không đẹp đó, thực sự gây nhức nhối đối với người chơi cũng như NPH.

Và nhờ hệ thống Phản Hồi Nhanh, chuyện chửi bới nhau trong Liên Minh Huyền Thoại đã được giảm rõ rệt. Thay vì như trước kia, gamer miệt thị đồng đội hay đối thủ của mình thoải mái, chẳng sợ bất kỳ sự trừng phạt hay reports nào thì nay đã khác hẳn. Nếu bạn có hành vi xấu và bị người chơi tố cáo, hệ thống sẽ rà soát lại trận đấu đó và có thông báo xử phạt ngay lập tức, chậm nhất cũng chỉ 2 tiếng mà thôi.

Đặc biệt, hệ thống này sẽ chụp lại hình ảnh vi phạm như đoạn chat để làm bằng chứng buộc tội. Sẽ không có chuyện nói: “Tôi bị oan, tôi không làm”. Có những trường hợp sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền cùng với đó là phá game, lỗi kép có thể khiến gamer bị khóa vĩnh viễn mà không kịp “ú ớ” gì.

Thế nhưng dần dà theo thời gian, Riot Games nhận ra một điều. Đó là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Họ bắt đầu bắt tay vào phát triển một hệ thống hoàn toàn mới với ý tưởng khá điên rồ. Hệ thống mới này sẽ dựa vào biểu hiện thực tế trong khi thử nghiệm để tiến hành cập nhật, và tất cả những vấn đề có liên quan đến ngôn ngữ thô tục, chửi mắng, nói xấu… đều sẽ trải qua hai giai đoạn “phản hồi thực tế” và “trừng phạt, ngăn chặn ngôn ngữ thô tục”.

Riot làm hệ thống này với mục đích chủ yếu là phòng chống phát sinh bạo lực ngôn ngữ, khi một hoặc một nhóm từ được xác nhận là “nguyên do nhiều lần bị xử phạt”, chúng sẽ được tự động đưa vào hệ thống để kiểm tra. Ngoài ra, một mục tiêu khác của Riot là nhanh chóng giải quyết sự việc phát sinh chỉ trong vài tiếng đồng hồ. “Đa số trừng phạt sẽ có hiệu lực trong hai tiếng sau khi xãy ra sự việc, hơn nữa người chơi cũng sẽ nhanh chóng nhận được phản hồi. Tỉ lệ sai sót của hệ thống này chỉ có 0.05%”.

Điều thú vị nhất là, phần sau cùng của thông báo này có nhắc đến nguyên nhân mà Riot thiết kế ra hệ thống này, là do game thủ ý kiến: “Phản hồi vấn đề bạo lực ngôn ngữ lên Riot đã không còn tác dụng nữa”, đồng thời họ cũng gửi lời xin lỗi đến đông đảo người chơi vì vấn đề này. Cuối cùng tổng giám đốc Riot Hàn quốc nói, tình trạng của hệ thống mới là “Đang được điều tra, vẫn còn một số vẫn đề chưa được giải quyết hoàn toàn”.

Thông báo trên do Riot Hàn quốc thông báo, cho nên vẫn chưa chắc chắn hệ thống này có được áp dụng với toàn bộ máy chủ hay không, nhưng hệ thống này thực sự sẽ cải thiện được “các vấn nạn từ ngữ” của Liên Minh Huyền Thoại ở một mức độ nhất định. Ngoài chuyện bị khóa tài khoản, nhiều khả năng việc có “tiền án” sẽ khiến game thủ không được nhận phần thưởng xếp hạng cuối mùa.

Chính vì thế các bạn cần chú ý kỹ vấn đề này, đừng vì một phút nóng giận mà ảnh hưởng đến cả quá trình cố gắng trong năm nhé.