Phim Suicide Squad chưa ra rạp nhưng đã bị giới phê bình đánh giá thấp

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 12:26 PM

Phim Suicide Squad chưa ra rạp nhưng đã phải nhận khá nhiều nhận xét tiêu cực từ phía giới phê bình phim nước ngoài.

Chỉ còn hai ngày nữa thì Suicide Squad, bộ phim được mong chờ nhất trong vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC trong nửa cuối năm 2016 này sẽ được chính thức công chiếu trên toàn cầu. Tuy nhiên, Suicide Squad cũng đang vấp phải một vấn đề khá lớn giống như Batman V Superman: Dawn of Justice, đó là phim đã nhận được khá nhiều nhận xét tiêu cực từ phía giới phê bình điện ảnh cho dù phim vẫn chưa được chính thức công chiếu.

Đa phần những đánh giá này đều là của những người được tham dự buổi công chiếu sớm của phim tại thị trường Bắc Mỹ đưa ra và có vẻ như nếu những nhận xét này là đúng thì Suicide Squad không hẳn là một bộ phim hấp dẫn như chúng ta mong đợi.

Đầu tiên, có thể kể đến điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes của Suicide Squad hiện tại chỉ ở khoảng 35% với khoảng 68 review từ những người đã được xem trước phim. Điều đáng nói là giống với Batman V Superman thì dù điểm đánh giá Rotten Tomatoes của phim khá thấp nhưng tỉ lệ khán giả muốn xem phim vẫn ở mức rất cao, 98%. Điều này cho thấy được rằng dù các nhà phê bình phim có đánh giá Suicide Squad thấp thế nào thì lượng fan hâm mộ cùng khán giả đại trà muốn xem phim vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

Về phía những nhà phê bình điện ảnh được trải nghiệm sớm bộ phim Suicide Squad thì đa phần đều cho rằng phim không có mấy sự liên kết giữa các tình tiết trong phim khiến cho người xem cảm thấy khá rời rạc và khó theo dõi.

Một điểm đáng chú ý khác nữa của Suicide Squad đó là cách xây dựng các nhân vật chính của phim chưa thực sự ổn. Mặc dù tên phim là Suicide Squad nhưng phim lại quá tập trung vào xây dựng hình ảnh của Deadshot, Harley Quinn mà bỏ quên đi các nhân vật khác khiến họ trở nên vô cùng mờ nhạt.

Những nhân vật có tiềm năng để trở thành "Idol" mới của DC trên màn ảnh như El' Diable, Killer Croc hay Enhantress... đều xuất hiện với vai trò... không thể phụ hơn. Vẫn biết rằng họ khó có thể cạnh tranh được với Harley Quinn của Margot Robbie hay Deadshot của Willsmith nhưng đây là phim Suicide Squad thì cũng nên để cho họ có đất diễn một chút chứ nếu không thì nên đổi tên phim thành "Deadshot và những người bạn" hay "Harley Quinn và những người bạn" thì sẽ hợp hơn.

Ngoài ra thì có một số ý kiến cho rằng phim đã lồng vào quá nhiều cảnh hành động bắn súng (đa phần các nhân vật đều chỉ sử dụng súng) khiến cho người xem có cảm giác như mình đang được xem một bộ phim hành động chứ không phải là phim siêu anh hùng nữa. Những khả năng đặc biệt như sức khỏe của Killercroc, khả năng phun lửa của El Diablo... đều không được tận dụng một cách triệt để nhằm mang đến trải nghiệm đúng chất phim siêu anh hùng cho người xem.

Bên cạnh những chê bai về nội dung, về cách xây dựng nhân vật thì có một điểm chung đó là giới phê bình phim đều cho rằng phần âm nhạc của phim được thực hiện khá tốt với các bài hát được chọn lọc một cách khá tỉ mỉ và đa phần đều mang một ý nghĩa nhất định nào đó. Nếu khán giả nghe kĩ thì sẽ nhận ra được sự trùng khớp về giai điệu lẫn lời của bài hát trong từng cảnh phim cụ thể.

Đơn cử như bài Seven Nation Army được lồng vào cảnh khi cả team cùng tập hợp nhau lại hay như bài Come Baby Come và đặc biệt là bản Bohemian Rhapsody của Queen với phần lời kể về một anh chàng lớn lên trong sự nghèo khổ, khốn khó, bị dòng đời xô đẩy mà trở thành kẻ xấu (khá giống các nhân vật chính trong phim) mà chúng ta từng được nghe trong một trailer của phim. Tất cả đều mang một ý nghĩa nhất định và khán giả sẽ cảm thấy rất thích thú khi nhận ra được chúng.

Nhìn chung thì việc Suicide Squad nhận được nhiều lời phê bình đánh giá tiêu tực như vậy dù chưa chính thức ra mắt cũng là một điều khá dễ hiểu bởi người ta đã kì vọng rất nhiều vào bộ phim này từ khi dự án được công bố từ vài năm trước. Tuy nhiên, hiện tại thì phim vẫn chưa được chính thức công chiếu nên chúng ta vẫn chưa thể có một đánh giá chính xác nhất về bộ phim này. Do đó, vẫn còn quá sớm để kết luận về sự hay, dở của Suicide Squad.