Philippines tổ chức giải đấu "DOTA 2 đẩy lùi ma túy", khuyến khích người dân tham gia

Mặt Trứng  - Theo Helino | 17/11/2018 08:40 PM

Chơi DOTA 2 để nói không với tệ nạn nhé.

Ma túy vẫn luôn là vấn nạn khiến nhà chức trách Philippine phải cảm thấy khá đau đầu. Sau khi sử dụng các biện pháp cứng rắn, mới đây, chính quyền tỉnh Camarines Norte bất ngờ đăng cai và tổ chức giải đấu DOTA 2 cho thanh thiếu niên của nước này như một cách để góp phần và tham gia vào cuộc chiến chống ma túy tại Philippines.

Philippines tổ chức giải đấu DOTA 2 đẩy lùi ma túy, khuyến khích người dân tham gia - Ảnh 1.

Giải đấu DOTA 2 đẩy lùi ma túy tại Philippines

Giải đấu mang tên Dota Konta Droga, tạm dịch là "DOTA đẩy lùi ma túy" hứa hẹn sẽ mang tới một sân chơi lành mạnh và hấp dẫn dành cho các thanh thiếu niên tại Philippines, giúp họ có cơ hội tìm được đam mê của bản thân và tránh xa khỏi các tệ nạn đáng tiếc như ma túy. Ngoài ra, khi tới đây, bên cạnh các trận đấu DOTA 2, còn có hội chợ việc làm được tổ chức song song, giúp cho những người tham dự có cơ hội tìm được những công việc phù hợp, ổn định với mục đích trên hết vẫn là tác động tích cực tới giới trẻ, giúp họ tránh xa khỏi cuộc sống nghiện ngập.

Tổng giá trị của giải đấu vào khoảng 466 triệu đồng. DOTA đẩy lùi ma túy cũng có các thể loại thi đấu chẳng khác gì các giải khác như 5vs5, 1vs1 cùng những màn cosplay đặc biệt ấn tượng nữa. Và điều lệ thì cũng vô cùng nghiêm khắc đấy. "I'm responsible gamer" chính là hashtag của giải đấu, và ban tổ chức cũng quy định các team tham dự không được sử dụng những ngôn từ tục tĩu, mang tính xúc phạm tới danh dự người khác như drama "ching chong" đình đám thời gian gần đây đâu nhé.

Philippines tổ chức giải đấu DOTA 2 đẩy lùi ma túy, khuyến khích người dân tham gia - Ảnh 2.

Hãy là một game thủ có trách nhiệm và không trash talk trong game nhé

Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/12 tại trung tâm Thể thao Agro ở Daet, tỉnh Camarines Norte.

Đây là động thái vô cùng bất ngờ bởi thời gian ngắn trước kia, giới chức Phillipines còn cho rằng DOTA 2 là một tựa game có thể gây hại cho cộng đồng và thượng nghị sĩ Bethsaida Lopez nước này còn kêu gọi cấm trò chơi này tại quốc gia Đông Nam Á.