Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa "Bữa ăn tối cuối cùng" của Da Vinci

Trang Ly  theo Helino | 24/01/2019 05:15 PM

Hàng trăm năm sau khi bức họa này ra đời, các chuyên gia mới phát hiện "thông điệp" đáng sợ của thiên tài toàn năng Leonardo da Vinci.

Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của Da Vinci - Ảnh 1.

500 năm đã qua đi, đại danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452-1519) đến nay vẫn được công chúng công nhận là một trong những thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.

Các tuyệt phẩm hội họa của ông hồi thế kỷ 15 vẫn được tôn sùng vì vẻ đẹp đậm chất nghệ thuật và sự hoàn hảo không tì vết về mặt giải phẫu. Bức chân dung vẽ nàng "Mona Lisa" trị giá 700 triệu bảng Anh là một minh chứng.

Tuy nhiên, một kiệt tác khác của Leonardo da Vinci hiện nay đang thu hút sự chú ý không hề nhỏ bởi, các chuyên gia vừa phát hiện "thông điệp về ngày tận thế " của ông trong bức họa này.

Đó chính là bức bích họa " Bữa ăn tối cuối cùng " (The Last Supper, hay còn gọi là "Bữa tiệc ly") do Leonardo da Vinci vẽ từ năm 1495 đến năm 1498.

Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của Da Vinci - Ảnh 2.

Bức họa "Bữa ăn tối cuối cùng" của Da Vinci. Ảnh: Internet

Theo đó, bức họa miêu tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với các sứ đồ của mình trước khi chết. Hình ảnh gương mặt với các biểu lộ khác nhau của 12 sứ đồ trong tranh thể hiện cảm xúc của họ sau khi Chúa Jesus nói rằng: "Trong các con, có kẻ muốn nộp ta" (ý chỉ phản bội Chúa Jesus, nộp cho nhà cầm quyền La Mã).

Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của Da Vinci - Ảnh 3.

Tuy nhiên, tuyệt phẩm trăm năm này không chỉ dừng ở việc truyền tải cảm xúc của Chúa Jesus và 12 sứ đồ, "Bữa ăn tối cuối cùng" còn mang đến dự báo về ngày mà thế giới sẽ bị tận diệt trong tương lai của Leonardo da Vinci.

Sau khi phân tích tỉ mỉ bức tranh, chuyên gia nghệ thuật Sabrina Sforza Galitzia thuộc Vatican, nhận định: Ngày tận thế cuối cùng sẽ rơi vào ngày 1/11/4006.

Sabrina Sforza Galitzia cho rằng, phần trung tâm bức ảnh, phía trên đầu của Chúa Jesus là hình ảnh cửa sổ có một nửa vầng trăng này chứa một câu đố "toán học và chiêm tinh" mà khi vẽ Leonardo da Vinci đã cố tình tạo ra cho nhân thế.

Sau khi giải mã, chuyên gia nghệ thuật người Ý tuyên bố: Đại danh họa Leonardo da Vinci dự đoán ngày tận diệt của thế giới sẽ bắt đầu xảy ra vào ngày 21/3/4006 bằng một trận lụt "đại hồng thủy" toàn cầu, và rồi kết thúc tất cả vào ngày 1/11/4006.

Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của Da Vinci - Ảnh 4.

Ngày 1/11/4006, tất cả sẽ kết thúc. Ảnh: Internet

"Mật mã Da Vinci là có thật, tất nhiên không phải là tác phẩm cùng tên của nhà văn Mỹ Dan Brown. Các tài liệu ghi chép của Da Vinci cho thấy, thiên tài người Ỹ tin rằng, ngày tận thế sẽ đánh dấu "một khởi đầu mới cho nhân loại"" - Sabrina Sforza Galitzia nói.

Chuyên gia Sabrina Sforza Galitzia hiện đang làm việc tại Thư viện của tòa thánh Vatican. Trước đây bà đã nghiên cứu rất nhiều bản thảo viết tay của Da Vinci với tư cách là nhà nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ).

Bà tiết lộ, sẽ tiếp tục giải mã "mật mã" cảu Da Vinci liên quan đến các ký hiệu của cung hoàng đạo cũng như việc ông sử dụng 24 chữ cái trong bảng chữ cái Latin để thể hiện 24 giờ trong ngày.

Phát hiện mật mã đáng sợ trong bức họa Bữa ăn tối cuối cùng của Da Vinci - Ảnh 5.

Thiên thạch lao vào Trái Đất là một trong những hiểm họa gây họa diệt vong. Ảnh: Internet

Kỳ thực, theo dự đoán của các nhà khoa học hiện đại, nhân loại đang đối mặt với nhiều hiểm họa có khả năng khiến con người diệt vong, một vài trong số hiểm họa đó bao gồm: Biến đổi khí hậu (khiến Trái Đất nóng lên, nước biển dâng, hạn hán...), chiến tranh hạt nhân, thiên thạch lao vào Trái Đất...

Bài viết sử dụng nhiều nguồn