Phần tiếp theo X-Men: Dark Phoenix sẽ có kết thúc u tối

SmiLe  - Theo Helino | 31/12/2017 04:33 PM

Nữ diễn viên chính của bộ phim "X-Men: Dark Phoenix" - Sophie Turner khẳng định tập phim mới sẽ sâu sắc, nhiều cảm xúc và là một cuộc cách mạng của thể loại phim siêu anh hùng.

Không thể tiếp nối thành công của bộ phim X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016) thất bại về cả nội dung lẫn doanh thu phòng vé khi chỉ thu 543 triệu USD, tức kém gần 200 triệu USD so với phần gần nhất.

Phim bị cả giới phê bình lẫn số đông khán giả chỉ trích. Riêng ác nhân Apocalypse (Oscar Isaac) bị cho là hời hợt và là sản phẩm “lỗi” của đội ngũ kỹ xảo. Thậm chí bộ phim còn khiến người hâm mộ nghi ngờ về việc thương hiệu X-Men có thể tiếp tục được sản xuất hay không.

Đạo diễn kiêm biên kịch Simon Kinberg hứa sẽ bù đắp cho khán giả bằng X-Men: Dark Phoenix - câu chuyện về dị nhân có sức mạnh vô song Jean Grey / Phoenix (Sophie Turner) với bối cảnh thập niên 1990.


Sophie Turner đóng chính trong X-Men: Dark Phoenix với vai siêu dị nhân Jean Grey.

Sophie Turner đóng chính trong X-Men: Dark Phoenix với vai siêu dị nhân Jean Grey.

Nữ diễn viên chính Sophie Turner - linh hồn của Dark Phoenix tin rằng bộ phim mới sẽ rất khác so với Apocalypse. Ngôi sao người Anh mô tả bộ phim sẽ đong đầy cảm xúc với nội dung sâu sắc. Cô gọi bộ phim là cuộc "cách mạng" của thể loại phim siêu anh hùng.

Trong cuộc phỏng vấn mới với tờ Empire, người đẹp 21 tuổi mong rằng tập phim X-Men mới sẽ là bộ phim có sức mạnh to lớn, xóa bỏ những lời chê bai trước đó.

Cô cho biết Dark Phoenix sẽ có màu sắc u tối, kịch tính, sâu sắc và nhiều cảm xúc. "Chúng tôi đang thực hiện cuộc cách mạng, tạo nên thể loại phim siêu anh hùng mới", Sophie Turner khẳng định.

"Điều mà đoàn làm phim mong muốn là tạo ra một bộ phim chân thực, khiến khán giả có thể cảm thấy như họ đang sống ở trong thế giới của các X-Men, thấu hiểu những khó khăn và thách thức mà nhóm dị nhân phải trải qua", nữ diễn viên cho biết thêm.

Ngôi sao phim Game of Thrones đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đạo diễn Simon Kinberg. Cô tin rằng sự thành công của phim phần lớn nhờ vào tài chỉ đạo của ông.


Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của nhà biên kịch Simon Kinberg.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của nhà biên kịch Simon Kinberg.

"Simon là người đứng sau series X-Men trong nhiều năm. Thực sự thú vị khi thấy một trong những người gắn bó và hiểu rõ nhất về series này nắm lấy quyền chỉ đạo phim theo một cách riêng. Tôi phải nói anh ấy là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc", Sophie Turner chia sẻ.

Đạo diễn Simon Kinberg từng chia sẻ khi thực hiện Dark Phoenix, tôi luôn tâm niệm rằng mình phải tập trung cho các nhân vật, mang tới cho họ cảm xúc", ông nói.

Trước đó, chia sẻ với tạp chí Entertainment Weekly, nhà làm phim thừa nhận những thất bại của X-Men: Apocalypse. Ông nói: “Chúng tôi đã bỏ qua cái nền của thương hiệu: các nhân vật. Chủ đề hủy diệt thế giới và kỹ xảo hình ảnh được coi trọng hơn cảm xúc và tính cách nhân vật. Sai lầm nằm ở chỗ đó”.


X-Men: Dark Phoenix sẽ nhiều cảm xúc và sâu sắc hơn X-Men: Apocalypse , Sophie Turner cho biết.

"X-Men: Dark Phoenix sẽ nhiều cảm xúc và sâu sắc hơn X-Men: Apocalypse ", Sophie Turner cho biết.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Hutch Parker cũng cho biết: “Thật nguy hiểm khi kịch bản vẫn tiếp tục phát triển khi phim đang quay. Chúng tôi đều nghĩ mình đã có thể phát triển tác phẩm, nhưng sự thật không phải như vậy. Có những chi tiết hay trong phim, nhưng tính liên kết giữa chúng không tồn tại. Đoàn làm phim đã nhận được bài học rất lớn”, ông cho biết.

Sau nhiều lời đồn đoán, dàn sao gắn liền với thương hiệu từ First Class (2011) vẫn trở lại. Họ bao gồm James McAvoy (vai Giáo sư X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique), Nicholas Hoult (Beast),…

Vai phản diện trong phim do Jessica Chastain đảm nhận. Đây là nhân vật người ngoài hành tinh sở hữu khả năng thay đổi hình dạng giống như Mystique. Bộ phim dự kiến ra rạp từ ngày 2/11/2018.