Phân tích 2 giả thuyết được nhiều người ủng hộ về cách kết thúc của Dragon Ball Super

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/02/2018 01:11 PM

Chỉ còn 3 tập nữa là Dragon Ball Super sẽ kết thúc nên có rất nhiều người hâm mộ đã đưa ra nhiều giải thuyết về kết thúc của series ăn khách này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xém xét 2 giải thuyết được đánh giá cao nhất nhé!

Kể từ khi lên sóng, Dragon Ball Super đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Và sau hơn 3 năm lên sóng, tập cuối cùng của series này dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Dragon Ball Super sẽ được thay thế bằng một bộ phim hoạt hình mới mang tên "GeGeGe No Kitaro".

Mặc dù Dragon Ball Super đang thu hút hàng triệu fan theo dõi nhưng phía sản xuất của bộ phim và Toei Animation đã đưa ra quyết định kết thúc bộ phim khi giải đấu quyền lực chấm dứt. Tuy nhiên, các thông tin xung quanh kết thúc của Dragon Ball Super vẫn cực kì hút fan. Căn cứ vào tiêu đề của tập cuối cùng tạm dịch là " Goku, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau!" rất nhiều người đã thắc mắc tại sao tiêu đề của tập cuối lại được đặt như vậy.

Dưới đây là 2 giả thuyết được nhiều người ủng hộ nhất, cùng xem nhé!

Son Goku sẽ hy sinh bản thân để cứu vũ trụ 7

Phải thừa nhận rằng tất cả những chuyện xảy ra kể từ khi Giải đấu sức mạnh được diễn ra đều là lỗi của Goku. Chính anh đã đề nghị vua Zeno tổ chức giải đấu giữa các vũ trụ để anh có cơ hội được chiến đấu với 1 ai đó mạnh mẽ hơn. Ý tưởng của Goku đã làm Zeno tò mò, thích thú và ngài đã ra lệnh rằng tất cả các vũ trụ nào có điểm sinh tồn thấp sẽ phải tham gia vào giải đấu. Kết quả là vũ trụ nào chiến thắng sẽ sống sót và chiến binh mạnh nhất sẽ nhận được điều ước từ Rồng Thần còn vũ trụ thua cuộc sẽ bị xóa sổ.

Khi biết được thông tin này một số vị thần cho rằng đây hoàn toàn là lỗi của Goku, chính lời đề nghị ngu xuẩn của anh đã khiến họ phải đối mặt với nguy hiểm. Vũ trụ nào cũng cố gắng chọn ra những chiến binh mạnh nhất để chiến đấu cho sự sống còn của vũ trụ mình.

Mặc dù Goku chưa tùng biểu lộ bất kì cảm xúc nào về chuyện này nhưng có thể anh Khỉ cũng cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm vì những gì anh ấy đã làm. Vì vậy, nhiều người đã nghĩ đến 1 giải thuyết rằng: Goku dù đã kiểm soát được hoàn toàn Bản Năng Vô Cực nhưng anh vẫn bại dưới tay chiến binh mạnh hơn cả Thần Hủy Diệt – Jiren.

Sau đó, Goku sẽ lợi dụng tình bạn đặc biệt mà anh có với Zeno để đưa ra lời đề nghị thay vì xóa sổ vũ trụ 7 vì đã thua trong Giải đấu quyền lực thì anh sẽ nguyện hy sinh bản thân để bạn bè của mình có thể tiếp tục cuộc sống của họ.

Giả sử trường hợp này thành sự thật thì nó hoàn toàn phù hợp với tiêu đề của tập 131 đúng không nào.

Son Goku sẽ trở thành một Thần Hủy Diệt

Son Goku sẽ trở thành một Thần Hủy Diệt ư? Lý thuyết này nghe có vẻ không thể nào nhưng cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Còn nhớ trong quá khứ, lúc anh Khỉ giao đấu với Thần Hủy Diệt Beerus thì thiên sứ Whis cũng từng hỏi Goku có muốn trở thành 1 Thần hủy diệt hay không? Goku đã không ngần ngại từ chối lời đề nghị này vì ước muốn duy nhất của anh là được chiến đấu với những người mạnh hơn mình để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do vì sao Goku rất thích tập luyện.

Giả sử, sau khi vua Zeno chứng kiến sức mạnh của Goku lúc anh kiểm soát hoàn toàn bản năng vô cực, ngài đã đưa ra 1 điều kiện như nếu Goku đồng ý trở thành 1 Thần hủy diệt thì vũ trụ 7 sẽ không bị phá hủy. Nếu đây là cách duy nhất để Goku có thể bảo vệ gia đình và bạn bè mình thì anh không còn lực chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Nhưng như vậy cũng có thể tạo ra 1 cuộc cạnh tranh giữa Beerus và Goku.

Còn bạn, bạn nghĩ sao. Kết thúc như thế nào sẽ được lòng các fan hâm mộ Bi Rồng nhất đây.