Phản đối Shadow of War bán đồ bằng tiền thật trong game, nhiều người quyết tâm chờ crack còn hơn mua bản quyền

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/10/2017 01:26 PM

Khi so sánh giữa quá trình cày kéo trong game và nạp tiền thật, nhiều người đang tỏ ra bất bình với nhà phát hành Warner Bros.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày hôm qua 10/10, tựa game đình đám Middle Earth: Shadow of War đã chính thức phát hành trên toàn thế giới. Như vậy là sau 3 năm kể từ ngày ra mắt của phiên bản đầu tiên Shadow of Mordor, người hâm mộ sẽ tiếp tục được đắm chìm vào thế giới đầy lôi cuốn của Tolkien và The Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn).

Nối tiếp thành công của phần 1 ra mắt năm 2014, Middle Earth: Shadow of War đã nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Theo tiết lộ từ trước đó, Shadow of War sẽ có nhiều cải tiến hơn về mặt đồ họa và đặc biệt là gameplay. Chính những cải tiến tích cực này đã khiến game nhận được nhiều đánh giá cao từ cả giới phê bình và cộng đồng game thủ.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Middle Earth: Shadow of War lại đang vấp phải một khó khăn không lường trước. Đó chính là việc nhiều game thủ đang phản đối nhà sản xuất bán đồ bằng tiền thật trong game. Cụ thể, sau khi đã bỏ 60$ ra để mua game, người chơi có thể nạp thêm tiền vào game để mua những vật dụng cao cấp nhằm gia tăng sức mạnh cho nhân vật. Đương nhiên, bạn cũng có thể mua được những vật phẩm này (mà không cần nạp tiền) bằng cách sử dụng đồng tiền trong game (được gọi là Mirian). Tuy nhiên, quá trình để kiếm Mirian là cực kỳ vất vả; bạn sẽ phải đánh bại một số con Orcs nhất định, phá hủy các công trình, phá hủy Orc Followers for Gear, hoặc tìm kiếm các Stun Mirian trong game.

Khi so sánh giữa quá trình cày kéo trong game và nạp tiền thật, nhiều người đang tỏ ra bất bình với nhà phát hành Warner Bros. Họ cho rằng Middle Earth: Shadow of War không những là một game “Pay to Play – Trả tiền để chơi” mà còn là “Pay to Win – Trả tiền để chiến thắng”. Làn sóng chỉ trích vào hành động “vặt kiệt túi tiền người chơi” của Warner Bros đang ngày một lan rộng khiến cho nhiều người phản đối bằng cách quyết tâm chờ crack chứ nhất quyết không mua game bản quyền.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiều game thủ tỏ ra thông cảm với Warner Bros và lên tiếng bảo vệ game. Một game thủ có nickname J. cho biết: “Không thể gọi Shadow of War là một tựa game Pay to Win được. Vì bản chất của nó là PvE chứ không phải PvP. Bạn có thể không cần nạp tiền vào game nhưng vẫn có thể phá đảo bình thường. Hướng giải quyết mở thêm tính năng mua đồ bằng tiền thật của Warner Bros chỉ là đưa ra thêm sự lựa chọn cho các phân khúc khách hàng khác nhau. Đương nhiên mục tiêu chơi game là để phá đảo. Bạn có kỹ năng, có thời gian, bạn cày kéo và phá đảo tựa game này trong vòng 1 tháng. Người khác có ít kỹ năng, ít thời gian nhưng họ lại có tiền, họ chơi game của họ và hoàn thành nó trong 2 tuần. Kết quả giữa những người chơi bình thường và nạp tiền là giống nhau. Có hay chăng chỉ là khác nhau ở quá trình. Mà cái quá trình này lại chả liên quan và không làm ảnh hưởng gì giữa các người chơi. Vậy tại sao các bạn lại phê phán nhà phát hành?”.

Đồng tình với J., một game thủ khác cho biết: “Thức tế việc cho nạp tiền vào một game offline chả ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức game của mỗi người. Có chăng điều này chỉ là cái cớ để những game thủ thích chơi crack vin vào và phản đối nhà phát hành thôi”.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc tranh luận này vẫn đang diễn ra gay gắt và chưa có hồi kết. Warner Bros cũng chưa có phản hồi chính thức nào về vấn đề này. Trước tình hình đó, ủng hộ hay phản đối game, chơi game bản quyền hay crack, tất cả đều phụ thuộc vào chính kiến của mỗi người mà thôi.