Phản bác lại đồng đội của mình, ngôi sao jungle Longzhu Gaming cho rằng: "Người đi đường trên thua đường là do không tôn trọng rừng đối phương"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2017 02:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đâu thể đổ lỗi hết cho người đi rừng đúng không?

Moon “Cuzz” Woo-chan, người đi rừng trẻ tuổi của Longzhu Gaming đã lên tiếng về chủ đề đang gây tranh cãi gần đây về việc ai là người có lỗi khi đường trên bị thua thiệt. Trong một video phỏng vấn cùng phóng viên của FOMOS là Park Sang-jin ở giai đoạn vòng bảng của CKTG thì Cuzz đã được hỏi về vấn đề này. Tất nhiên, cậu ta không đồng ý chút nào với ý kiến trước đó của Khan.

Đó không hẳn là lỗi của người đi rừng. Nhiều lúc có thể thấy rõ là rừng bên kia sẽ gank đường trên mà, nếu vì thế mà lên bảng thì đó chính là lỗi của người đi đường. Nếu mà đường trên thua thiệt thì đa phần là do không tôn trọng người đi rừng của đối thủ chứ không phải là do người đi rừng bên mình thi đấu kém”Cuzz chia sẻ.

Chủ đề gây tranh cãi giữa người đi đường trên và đi rừng được bắt đầu bởi đồng đội của Cuzz là anh chàng Kim “Khan” Dong-ha. Trong bài phỏng vấn sau một trận đấu cậu ta đã nói rằng nếu mà thua đường thì lỗi không phải là của người đi đường mà là do người đi rừng. Câu nói vui tính này đã làm cho cộng đồng LMHT dậy sóng, dẫn tới tình trạng nhiều người chơi châm chọc hoặc cố tình “ném gạch” người đi rừng của mình vì đánh kém.

Longzhu cũng ở cùng bảng với Fnatic và đã đánh bại đội tuyển nổi tiếng của khu vực Châu Âu. Cuzz đã dành rất nhiều lời khen cho đối thủ của mình và nói rằng lý do thắng là do Longzhu quá mạnh chứ không phải do Fnatic có quá nhiều điểm yếu. Ngoài ra vào ngày thứ năm vừa rồi thì Fnatic cũng vừa có một cú lội ngược dòng xuất sắc và giành được quyền tham dự vòng Tứ kết cùng Longzhu Gaming.

Tôi đã không gặp các thành viên của Fnatic ở máy chủ Hàn nhiều nhưng mà tôi đã nghĩ rằng họ là một đội mạnh từ khi bắt đầu xem các trận đấu LMHT chuyên nghiệp. Vậy nên nếu mà chúng tôi thua thì cũng rất là đáng lo đó. Nhưng đồng đội của tôi đã thi đấu tốt và thật may là chúng tôi đã kết thúc sớm được trận đấu đó. Họ đúng là một đội mạnh, nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn“.

Longzhu là hạt giống số một của Hàn Quốc ở giải đấu lần này và họ đang rất tự tin mặc dù gần như cả đội chưa từng tham dự CKTG lần nào. Ngoại trừ PraY cùng GorillA, hai cựu thành viên của ROX Tigers thì trong đội hình của Longzhu lần này toàn là những tân binh. Cuzz còn nói rằng mình rất tự tin vào khả năng đội tuyển sẽ tiến xa hơn nữa trong giải đấu lần này và giành được cơ hội tham dự trận chung kết.

Mục tiêu của cả đội là vô địch, và chúng tôi đang cố hết sức để có thể đạt được mục tiêu đó. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng chừng nào tôi còn thi đấu tốt. Do đó mục tiêu của tôi là tập trung hết mình vào giải đấu lần này và không biến mình thành một gánh nặng cho đồng đội“.