Phải tinh quái lắm gamer mới có thể pick những vị tướng này để leo rank Liên Minh Huyền Thoại 6.8

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua những vị tướng mà gamer phải rất tinh quái mới có thể nhận ra và lựa chọn để leo rank xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại 6.8 được.

Sau 3 ngày cuối tuần "quẩy" tưng bừng cùng chế độ siêu vui nhộn Ultra Rapid Fire, gamer Liên Minh Huyền Thoại có lẽ sẽ quay trở lại công việc mà mình yêu thích nhất. Đó chính là leo rank xếp hạng trên Đấu Trường Công Lý. Và như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.8 đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam trong tuần qua. Ở bản cập nhật này, Riot Games đem đến cho chúng ta rất nhiều thay đổi và chỉnh sửa về tướng và trang bị.

Qua đó, khá nhiều vị tướng “lạ mặt” bất ngờ đã có những thành công, sở hữu tỷ lệ thắng thực sự đáng nể. Và bây giờ, hãy cùng điểm qua những vị tướng mà gamer phải rất tinh quái mới có thể nhận ra và lựa chọn để leo rank xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại 6.8 được.

Rammus

Nếu như các bạn xem trận chung kết LCK Mùa Xuân 2016 giữa SKT T1 và Rox Tigers vừa qua. Chắc hẳn sẽ vô cùng ấn tượng với quân bài Rammus Top của Duke. Và đặc biệt hơn với trang bị Khăn Giải Thuật được lên từ khá sớm, Duke đã gây bất ngờ cho tất cả fan hâm mộ với khả năng càn lướt mạnh mẽ của mình. Xét về tổng quan, Rammus không quá mạnh trong giai đoạn đi đường nhưng vẫn farm ổn nhờ sát thương tay cao, khả năng gây sát thương và hiệu ứng khống chế tương đối tốt.

Tê Tê Gai có lối chơi đơn giản, và khá dễ làm quen. Hơn nữa, với sự cứng cáp của mình, game thủ sử dụng Rammus có thể được phép "sai lầm" nhiều hơn 1 chút. Tuy chỉ là 1 chút xíu, thế nhưng trong Liên Minh Huyền Thoại, chiến thắng hay thất bại nhiều khi chỉ được định đoạt trong 1 khoảnh khắc. Chính vì thế, nếu đã chán với Poppy, Garen, Darius,.. thì Rammus sẽ là sự lựa chọn cực kỳ thông minh dành cho các bạn.

Wukong

Là một trong những vị tướng rất được ưa chuộng trong Ultra Rapid Fire, thế nhưng ở chế độ xếp hạng bình thường, Ngộ Không lại không được người chơi yêu thích cho lắm. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, tỷ lệ chiến thắng của Hầu Vương ở Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.8 là gần 53%. 1 con số khá đang nể!

Có thể nói, một trong những điểm mạnh của Wukong là khá năng biến ảo, mặc dù phân thân giống người thật không thể di chuyển và biến mất sau thời gian ngắn nhưng Chim Mồi tạo cho Wukong những pha chạy trốn tuyệt vời.

Trong một số pha bị Gank, Wukong kết hợp cùng các bộ chiêu thức và phép bổ trợ để chạy trốn tương đối ngoạn mục. Tuy nhiên, chiêu thức Chim Mồi (W) mới là quan trọng nhất. Khi Wukong đứng lại, dùng phím H (Hold), đối thủ sẽ không đoán được đây là bóng thật hay bóng giả, sau khi bị phát hiện, Wukong lặp đi lặp lại những động tác trên. Dần dần, kẻ địch mất dần kiên nhẫn và gặp đâu đánh đấy, cơ hội cho Wukong thực hiện Chim Mồi (W) thực sự và chạy trốn.

Cuối cùng, combat tổng cũng là nơi giúp Ngộ Không tỏa sáng với chiêu cuối có khả năng tấn công và gây sát thương trên diện rộng. Và có lẽ ai cũng biết, combo Malphite, Ngộ Không và mắt xích cuối cùng là Yasuo có độ tàn phá như thế nào!

Galio

Hiện đang đứng top trong các vị tướng đường giữa mạnh nhất thời điểm hiện tại, khá ngạc nhiên khi xuất hiện cái tên "lạ mắt" Galio. Vào lúc này, tỷ lệ chiến thắng của Ma Dơi đang mức khá ổn với gần 53%. Trong bối cảnh các vị tướng pháp sư đường giữa đang dần dần trở lại với sự yếu thế rõ ràng của những vị tướng sát thủ, với điển hình là Zed.

Có thể nói, Galio là khắc tinh khủng với đội hình sở hữu 2 đến 3 pháp sư sức mạnh phép thuật. Hơn nữa, Ma Dơi có sát thương khá lớn, mặc cho độ chống chịu là cực kỳ khổng lồ. Cuối cùng, nếu sử dụng hợp lý, Galio thậm chí còn có khả năng tạo ra lượng khống chế cực lớn trên diện rộng. Qua đó, giành lợi thế lớn và giúp team bạn dễ dàng chiến thắng trong những pha combat tổng.

Tuy nhiên, chơi Galio không phải là điều đơn giản và mong các bạn suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng vị tướng này.