Phá kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Faker, tuyển thủ này còn trở thành kẻ có số điểm hạ gục khủng nhất TG

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2016 12:09 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đối với fan hâm mộ trên toàn thế giới, giải đấu Hàn Quốc có chất lượng chuyên môn cao và cũng được nhiều người chú ý nhất. Chính vì thế mà kỷ lục 1000 điểm hạ gục mặc dù được thành lập, thế nhưng ít ai để ý đến.

Cách đây khoảng 1 tháng, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới - Faker tiếp tục có thêm 1 dấu mốc đáng nhớ nữa trong sự nghiệp của mình. Trong chiến thắng của SKT T1 trước MVP, Faker còn đón nhận 1 tin cực vui khác. Khi Thánh Nerf tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử, khi trở thành tuyển thủ Hàn Quốc đầu tiên đạt mốc 1000 điểm hạ gục tại giải đấu OGN/LCK.

Người đi rừng Beyond của MVP chính là "nạn nhân" trong điểm hạ gục thứ 1000 này. Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu trên SPOTV, Faker nói rằng con số 1000 khiến anh nhận ra mình đã chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu đến như nào và “Tôi khá ngạc nhiên khi biết mình là người đầu tiên đạt mốc 1000 điểm hạ gục. Tuy nhiên, tôi không suy nghĩ nhiều về con số này, tôi chỉ muốn giành chiến thắng nhiều trận đấu hơn nữa”.

Sau đó không lâu, xạ thủ Pray của ROX Tigers cũng đạt mốc 1000 mạng hạ gục tại đấu trường OGN, LCK. Đối với fan hâm mộ trên toàn thế giới, giải đấu Hàn Quốc có chất lượng chuyên môn cao và cũng được nhiều người chú ý nhất. Chính vì thế mà kỷ lục 1000 điểm hạ gục của Uzi, mặc dù thành lập tại LPL sớm hơn rất nhiều, thế nhưng ít ai để ý đến.

Cụ thể, người chơi xạ thủ của Royal Never Give Up đã có được 1498 điểm hạ gục tại LPL sau trận đấu với LGD Gaming. Chỉ cần 2 điểm hạ gục nữa thôi, Uzi sẽ đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới. Người đang đứng ở vị trí thứ hai cũng đã từng là xạ thủ nhưng hiện tại là người đi rừng của Invictus Gaming – Ge “Kid” Yan. Anh đã có được 1285 điểm hạ gục tại LPL trong sự nghiệp của mình, và chắc chắn con số này sẽ không dừng lại ở đây, bởi mặc dù đã thi đấu chuyên nghiệp từ rất lâu, Kid mới chỉ 19 tuổi (bằng tuổi Uzi).

Và điều gì đến cũng phải đến, trong trận đấu tiếp thoe với I May, Uzi đã hoàn thành kỷ lục 1500 điểm hạ gục tại LPL và nhiều khả năng, anh là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp có số điểm hạ gục nhiều nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Trở lại với đấu trường LPL, RNG của Uzi nhiều khả năng sẽ đụng độ Snake eSports ở vòng bán kết sắp tới. Hiện tại, Uzi là nhân tố không thể thiếu trong thành công của đội tuyển "hoàng gia" Trung Quốc. Theo tính toán, Uzi đóng góp đến 31,2% sát thương tổng của team và lọt vào top 10 tuyển thủ gây damage nhiều nhất tại LPL thời điểm hiện tại.

SofM chắc chắn sẽ phải chú ý chăm sóc đường dưới của RNG rất nhiều, nếu không muốn bộ đôi Martin và Jiezou bị củ hành tan nát ở đường dưới.