PES 2018 quá nặng, game thủ Việt nháo nhào tìm cách hạ cấu hình, thậm chí... xóa hết cả khán giả để chơi game cho mượt

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/09/2017 05:11 PM

Game thủ Việt hâm mộ PES của chúng ta bắt đầu tìm ra đủ mọi cách để hạ thấp gánh nặng của đồ họa PES 2018, từ hạ cấu hình cho đến... xóa hết cả khán đài đi cho mượt

Vào ngày hôm qua 23/9 theo giờ Việt Nam, một trong những tựa game bóng đá đình đám nhất trong năm là PES 2018 đã chính thức bị crack. Giờ đây chỉ cần một file crack có dung lượng nhẹ nhàng, sản phẩm của Konami đã trở thành một món hàng miễn phí mà ai cũng có thể sở hữu. Sau khi biết thông tin về PES 2018 đã bị crack, một bộ phận không nhỏ game thủ quốc tế lần Việt Nam đã ngay lập tức tải game về để trải nghiệm. Tuy nhiên khi tải xong, nhiều người mới mới chợt nhận ra rằng cấu hình máy của họ không đủ để chạy tốt tựa game này.

Với cấu hình tối thiểu là CPU Core i5 3450, Card màn hình GTX 650 và cấu hình đề nghị là CPU Core i7 3770, Card màn hình GTX 660, PES 2018 đã nặng hơn rất nhiều so với những tựa game bóng đá thế hệ trước như FIFA 16, 17 hay PES 2017. Thậm chí nếu đem so với FIFA 17 (tựa game trước đó được xem là khá nặng) thì PES 2018 cũng ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Với cấu hình khá thách thức như vậy, game thủ có lẽ sẽ phải nâng cấp máy tính nếu muốn có được những trải nghiệm tốt nhất với PES 2018.

Cái khó ló cái khôn, "500 anh em" game thủ Việt hâm mộ PES của chúng ta bắt đầu tìm ra đủ mọi cách để hạ thấp gánh nặng của đồ họa PES 2018, vốn là một bước tiến quá xa so với PES 2017 trên PC năm ngoái, để được thưởng thức phiên bản game mới nhất trong series game bóng đá được biết bao thế hệ game thủ nước nhà yêu mến. Từ hạ thấp cấu hình, hạ thấp độ phân giải để card đồ họa và CPU không phải gánh quá nặng, thậm chí game thủ còn có cả những cách vô tiền khoáng hậu: Mod lại game, xóa sạch hàng chục nghìn người hâm mộ trên khán đài bên trong thế giới ảo, chỉ để lại 22 cầu thủ và vài vị trọng tài ở trên sân mà thôi:


Nhìn hai top team Ngoại Hạng Anh cứ như đá tập, đìu hiu như chùa bà Đanh, nhưng thôi chơi mượt là tốt quá rồi.

Nhìn hai top team Ngoại Hạng Anh cứ như đá tập, đìu hiu như chùa bà Đanh, nhưng thôi chơi mượt là tốt quá rồi.

Rõ ràng với những cải tiến về đồ họa, PES 2018 đúng là đã có được những lời khen ngợi bước đầu trong cộng đồng game thủ PC, thế nhưng đổi lại, là những chiếc máy tính, những laptop năm ngoái còn chơi mượt PES 2017 thì đến năm nay đã trở nên lỗi thời, chạy game không đạt nổi 30 FPS chứ đừng nói là 60 FPS.