Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2014 06:00 PM

Tuyệt chiêu tưởng chừng chỉ có ở các nhà phát hành game Trung Quốc nay đã xuất hiện ở xứ sở Kim Chi và nạn nhân là Dark Souls.

Trung Quốc từ xưa đến nay luôn nổi tiếng với những sản phẩm bắt chước cực kì trơ trẽn, trong đó tất nhiên bao gồm cả video game. Nhưng ít ai ngờ ở Hàn Quốc - đất nước sở hữu nền công nghiệp game mạnh mẽ giàu bản sắc đôi lúc cũng xảy ra trường hợp nhái không thương tiếc như tựa game nhập vai Blade đến từ studio 4:33 Creative Lab, còn nạn nhân là Dark Souls của From Software.

Rất mâu thuẫn với từ "Creative" trong tên gọi của mình, hãng game này đã copy gần như toàn bộ những gì được trình chiếu trong đoạn trailer mở màn của Dark Souls II để quảng bá cho sản phẩm mới của mình - Blade, một tựa game nhập vai hành động dành cho smartphone.

Sau khi bị phát hiện, trailer của Blade đã nhanh chóng biến mất khỏi YouTube nhưng các trang tin game vẫn kịp chụp hình lại và so sánh chúng với tựa game gốc Dark Souls II. Kết quã là một phen bẽ mặt dành cho 4:33 Creative Lab, vì sự tương đồng là quá rõ ràng và không thể chối cãi.

Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc
Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc

Trước tiên là tấm áp phích quảng cáo...

Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc
Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc
Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc
Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc
Xuất hiện game nhái y hệt Dark Souls ở Hàn Quốc

Sau đó là các hình ảnh trong trailer.

Mặt khác, 4:33 Creative Lab phân trần rằng họ đã thuê một công ty chuyên về quảng cáo để thực hiện chiến dịch quảng bá cho sản phẩm của mình, và không ngờ rằng đơn vị kia đã lấy "cảm hứng" từ Dark Souls II.

Có vẻ hơi khó tin khi ai đó lại chấp nhận đưa sản phẩm ra thị trường mà chưa xem xét kĩ từ trước, trừ phi Creative Lab hoàn toàn không biết gì về tựa game nhập vai nổi tiếng của From Software. Khả năng này không phải hoàn toàn không thể xảy ra bởi ở Hàn Quốc các bộ môn Esport và MMO mới là những thể loại được ưa chuộng nhất.

>> Xuất hiện Dante "nhái" ở Trung Quốc