Xuất hiện game 3D Bảy Viên Ngọc Rồng đẹp nhất trong lịch sử

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/12/2015 02:07 PM

Mới đây, một nhóm fan hâm mộ đã bất ngờ giới thiệu một vài bản demo cho tựa game Dragon Ball được dựng trên nền Unreal Engine 4.

Mới đây, một nhóm fan hâm mộ đã bất ngờ giới thiệu một vài bản demo cho tựa game Dragon Ball được dựng trên nền Unreal Engine 4. Trong dòng đăng tải, nhóm fan hâm mộ cũng đặt câu hỏi rằng "Sẽ như thế nào nếu Dragon Ball được xây dựng với thế giới mở".

Thật vậy, như chúng ta có thể thấy thì trong Unreal Engine 4, thế giới, cảnh vật được xây dựng y như thật với độ chân thực cực cao, khiến cho người chơi có cảm giác như họ đang được xem một bộ phim vậy.

Trong bản demo này, Son Goku xuất hiện với hình dạng khá trẻ con, và chuyển động còn có phần tương đối gượng cứng. Dẫu vậy, khỉ con của chúng ta vẫn có thể thực hiện các đòn tấn công cơ bản, cũng như chiêu thức Kamejoko (Kamehameha).

 

Son Goku trong dạng trưởng thành

Ngoài ra, một clip khác cũng được giới thiệu khi Son Goku xuất hiện trong trạng thái trưởng thành, tại đây, khỉ con có thể bay được và thậm chí còn có thể biến thân thành Siêu Xayda. Một điều đáng chú ý rằng thế giới được xây dựng trong bản demo này cũng được thiết kế cực đẹp với độ chân thực cao.

Vẫn biết rằng hiện nay, bản quyền cho việc phát hành các tựa game về Dragon Ball vẫn thuộc về Bandai Namco, nên việc các fan hâm mộ có thể cho mắt một tựa game về Dragon Ball gần như là điều không thể. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể hi vọng rằng trong tương lai, Bandai Namco có thể cho ra mắt những tựa game với chất lượng đồ họa cao như vậy để thỏa lòng game thủ.

Một số hình ảnh về bản demo về Dragon Ball được giới thiệu: