Xbox One thừa nhận thua cuộc trước PS4

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 01:00 AM

Mục tiêu của Microsoft hiện tại là nâng cao chất lượng dịch vụ Xbox One chứ không phải cạnh tranh với PS4.

Cuộc chiến console thế hệ thứ 8 có thể coi như chặng đua song mã giữa Microsoft và Sony khi mà Wii U có doanh số rất nghèo nàn trên mọi mặt trận mặc dù ra mắt trước vào năm 2012. Cùng phát hành trong tháng 11/2013, PS4 và Xbox One đồng loạt tấn công thị trường game với lợi thế dẫn đầu thuộc về Sony sau khi Microsoft tự đặt mình vào thế khó với chiến dịch marketing thảm họa xoay quanh Xbox One. Và nay sau gần 2 năm kể từ ngày ra mắt, có vẻ như kết quả đã sớm ngã ngũ với phần thắng nghiêng về ứng cử viên đến từ Nhật Bản.

Đây là điều được chính ông Phil Spencer - đại diện cao cấp của Microsoft thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn mới đây. "Các bạn biết đấy, Sony đã dẫn trước một khoảng cách khá xa. Phải công nhận rằng game của họ có chất lượng rất tốt và tôi không chắc rằng Xbox One có thể bắt kịp PS4 nữa. "

Nhưng đồng thời, Spencer cho biết mục tiêu mà Microsoft hướng đến giờ đây không phải là cạnh tranh với Sony nữa mà thay vào đó là cố gắng đưa Xbox One trở thành hệ máy console thành công nhất từ trước đến nay của hãng. "Các tựa game, hệ điều hành, hệ thống Xbox Live, đó là những yếu tố mà chúng tôi đang tập trung vào. Xbox One sẽ có những đầu game hấp dẫn nhất kể từ năm 2007 đến nay, ngoài ra nó còn có khả năng tương thích ngược với Xbox 360. " Mặc dù ông Spencer không nêu cụ thể nhưng nếu theo dõi các sự kiện game lớn, các bạn cũng có thể nhận thấy nhiều tựa game bom tấn đang chuẩn bị đổ bộ trên Xbox One trong thời gian tới như Halo 5, Scalebound, Gears of War 4, Recore.


Microsoft đã từ bỏ hy vọng cạnh tranh trực tiếp với PS4.

Microsoft đã từ bỏ hy vọng cạnh tranh trực tiếp với PS4.

Việc so sánh doanh số ở thời điểm hiện tại giữa Xbox One và PS4 là điều khá khó khăn bởi Microsoft chưa công bố con số cụ thể nào sau kết quả 10 triệu máy vào tháng 11 năm 2014. Về phần Sony, hãng game Nhật Bản tự hào tiết lộ hồi tháng 6 rằng PS4 đã bán được 25,3 triệu máy trên toàn cầu. Quyết định cắt giảm giá bán xuống 350 USD cùng hàng loạt bom tấn chuẩn bị đổ bộ trong năm 2016 chắc chắn sẽ còn khiến cho hệ console này bán chạy hơn nữa, hứa hẹn vượt qua ông hoàng PS2 khi thế hệ console thứ 8 kết thúc.

Dù vậy, chính sách giảm giá này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ áp dụng ở thị trường Việt Nam. Giá bán PS4 chính hãng hiện tại vẫn năm im ở mức 11 triệu VND trong khi các bản máy xách tay rơi vào khoảng 8,5 đến 9 triệu.

>> PS4 đã giảm giá, khi nào mới đến lượt Việt Nam?