Vụ hack đình đám năm 2014 là chiêu marketting dịch vụ DDoS

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/12/2014 04:00 PM

Lizard Squad - tác giả của vụ hack hai mạng chơi game vừa qua đang ngang nhiên quảng bá DDoS dịch vụ của mình.

Hậu quả từ vụ hack đánh sập cả hai hệ thống mạng chơi game PSN và Xbox Live vào dịp Giáng Sinh vừa qua đến nay vẫn còn khiến cho cộng đồng gamer cảm thấy bức xúc. Thủ phạm của cuộc tấn công này, nhóm hacker Lizard Squad đã đứng ra nhận trách nhiệm không lâu sau đó với phương thức DDoS, nhưng bất ngờ hơn là vào ngày hôm nay, Lizard Squad còn tuyên bố mục đích hành động này là nhằm quảng cáo cho dịch vụ DDoS mà họ sẽ cung cấp cho bất kì ai trả giá cao.

Được gọi bằng cái tên Lizard Stresser, dịch vụ của nhóm hacker đã chính thức đi vào hoạt động vào thứ Ba thông qua thông báo trên Twitter. Một thành viên của nhóm, nickname "Dragon" cho biết khách hàng có thể sử dụng nó để tấn công bất kì mạng lưới nào hiện nay, ví dụ như hai nạn nhân gần đây PSN và Xbox Live. Tay hacker này cũng cho biết đây sẽ là nước đi cuối cùng của Lizard Squad trước khi rút về "quy ẩn giang hồ".

DDoS là một hình thức tấn công làm quá tải server bằng lượng khổng lồ những yêu cầu gửi tới khiến cho những người dùng thực tế không thể truy cập được, và mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng DDoS đến nay vẫn chưa có cách phòng chống hiệu quả.

Rất chuyên nghiệp, Lizard Squad còn đưa ra bảng giá để khách hàng tham khảo khi sử dụng dịch vụ. Từ cái giá rất bình dân 6 USD cho tới xa xỉ hơn là 500 USD, người dùng có thể thuê nhóm hacker thực hiện các vụ tấn công DDoS trong vòng vài ngày tới không giới hạn. Ví dụ với 130 USD/tháng, quá trình DDoS sẽ kéo dài 20 ngày, trong khi với 500 USD, không có giới hạn nào cho những cuộc tấn công này.

Vụ đánh sập PSN và Xbox Live thực chất chỉ là "một kế hoạch marketing tầm cỡ lớn". "Chơi đùa kiểu này cũng vui, dù vậy nó không phải là miễn phí. Mục đích của riêng bản thân tôi (hacker với nickname Dragon) là tiền, còn đối với những thành viên khác thì không rõ. "

Một thành viên khác của Lizard Squad, Vinnie Omari thì tỏ ý khinh thường Sony và Microsoft: "Bọn họ là một lũ ngu ngốc, chẳng khác nào khỉ ngồi sau bàn phím. Đáng ra nếu thuê ai đó tài năng hơn, ví dụ như đi vòng quanh nhà tù và tuyển các hacker bị kết án trước đây thì may ra mới có cơ hội đấu lại chúng tôi. "

Dragon cho biết chỉ sau 3 tiếng đồng hồ khởi động, dịch vụ của Lizard Squad đã có 25 khách hàng đăng ký, đồng thời hy vọng có thể duy trì nó tồn tại ít nhất sau 1 năm. Khi được hỏi về các mục tiêu tiếp theo mà nhóm "thằn lằn" sẽ tấn công, không ngạc nhiên lắm khi Dragon từ chối trả lời trang Daily Dot.

Ngoài ra, trang Daily Dot còn cho biết FBI đã vào cuộc điều tra để tìm ra chân tướng các thành viên thuộc nhóm Lizard Squad. Hiện tại, một công dân 17 tuổi người Phần Lan đang bị tình nghi là hacker có nickname "Ryanc" khi cậu trai này từng có "chiến tích" bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2013.

>> PlayStation NetWork và Xbox Live bất ngờ bị đánh sập, game thủ nhốn nháo