Video game có phải là nguyên nhân làm gia tăng bạo lực?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2014 05:00 PM

Nếu đây là kiểu bạo lực mà các phương tiện truyền thông nói tới thì các game thủ thật khó mà chối cãi.

"Trò chơi điện tử có phải là nguyên nhân khiến cho giới trẻ ngày nay trở nên bạo lực hơn trước hay không?" - Đó là đề tài đã được mang ra tranh luận trong suốt những năm vừa qua ở nhiều quốc gia trên thế giới, qua những nhận xét đến từ báo chí, các giáo sư tiến sĩ hay các bậc phụ huynh. Còn dưới góc độ của những người yêu thích video game, từ trước đến nay chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã có nhiều hành động "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" lúc bực mình, có điều nạn nhân không phải người khác mà chính là những cỗ máy chơi game.

Video game có phải là nguyên nhân làm gia tăng bạo lực?

Trò chơi điện tử: Nguyên nhân số 1 gây ra tình trạng bạo lực (nạn nhân là video game).

Nguồn: Dorkly

>> "Đắng lòng" số phận bác sĩ trong GTA