Vì sao Far Cry 5 lại chính là Pokemon?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2014 04:30 PM

Nếu bỏ qua các loại súng ống và khí tài quân sự, Far Cry 4 xem ra cũng không khác một tựa game huấn luyện thú là bao.

Một trong những điểm hấp dẫn ở Far Cry 3 cũng như Far Cry 4 vừa ra mắt là khả năng kiểm soát các loài động vật hoang dã như voi, hổ báo và điểu khiển chúng tấn công kẻ thù trong thế giới mở rộng lớn. Trong phiên bản tiếp theo Far Cry 5, chắc chắn hãng phát triển Ubisoft sẽ tiếp tục phát triển yếu tố này lên tầm cao mới, nhưng ngẫm nghĩ lại, việc có trong tay nhiều loài thú hoang và sử dụng chúng như công cụ để chiến đấu dường như là khái niệm đã xuất hiện từ rất lâu ở một dòng game nổi tiếng khác?

Nguồn: Dorkly

>> Ước mơ không ai ngờ của Pokemon Pikachu