Vào vai kẻ xấu trong Resident Evil: Operation Raccoon City

PV  | 19/01/2012 10:00 AM

Phiên bản này đặt teamwork lên hàng đầu, bạn sẽ phải vặn nát óc để có thể chiến đấu với lượng đạn dược có hạn.

Năm 2004, Capcom cho ra mắt series Outbreak của Resident Evil. Kết quả là họ đã làm thất vọng khá nhiều tín đồ, tuy nhiên, tựa game horror lâu đời này vẫn có lượng fan hâm mộ không ít chút nào. Và trong năm nay, người kế nhiệm tiếp theo của series là Operation Raccoon City có nhiệm vụ lấp đầy cơn khát lâu năm của những con chiên kia.

 
Phiên bản mới vẫn sẽ giữ lại không khí rùng rợn, những con zombie và gameplay đầu tư mạnh vào mảng Co-op của series Outbreak và tất nhiên, vẫn có những nét mới so với người tiền nhiệm. Thay vì trở thành “người tốt”, lần này game thủ sẽ được đảm nhiệm vai phản diện, tức thành viên của tổ chức Umbrella Sercurity Service (U.S.S), được gửi đến Raccoon để giải quyết rắc rối cho công ty Umbrella.
 
Tiêu hủy chứng cứ, sát hại những người dân vô tội và chống lại những nhân vật chính lúc trước quả là những việc mà bất cứ "game thủ xấu" nào cũng muốn làm, và nhiệm vụ đó giờ thuộc về bạn.

 
Sẽ có sáu nhân vật cho người chơi lựa chọn trong Resident Evil: Operation Raccoon City, mỗi nhân vật sẽ có các trách nhiệm, kĩ năng và trang bị khác nhau: Vector – thợ sửa chữa, Beltway – cỗ xe tăng “trâu bò”, Bertha – nữ bác sĩ, Spectre – tay súng cừ khôi và chuyên gia giám sát, Four Eyes – nhà khoa học có khả năng tái thiết lập B.O.W.s và cuối cùng là Lupo – bậc thầy về vũ khí kiêm đội trưởng của team. 
 
Có thể nhận thấy ý đồ khá rõ trong việc bổ sung khá nhiều nhân vật là đẩy mạnh phần chơi Co-op của game. Tuy nhiên, thay vì sát vai chiến đấu cùng đồng đội, bạn cũng có thể chơi ở chế độ single player và nhà sản xuất đã đưa ra cốt truyện riêng cho phần này. Nhiệm vụ của người chơi sẽ không dễ dàng chút nào, B.O.W.s không tập trung một chỗ mà phân tán khắp thành phố, thêm vào đó là sự cản trở của lực lượng US Special Ops.

 
Bạn sẽ có cơ hội gặp lại những con quỷ có gương mặt xấu xí, đáng sợ từ những phiên bản trước. Điều này cốt yếu nhằm giữ lại, thậm chí còn đẩy mạnh không khí rùng rợn và hồi hộp đã trở thành thương hiệu của dòng game. Ngoài ra, nó còn tạo ra một quang cảnh vô cùng đáng sợ và khẽ nhắc người chơi: nếu muốn sống sót ở đây thì nên rủ thêm một vài người bạn chơi cùng.
 
Mặc dù những con zombie, thiết lập và nhiều nhân vật cũng như kẻ thù quen thuộc đã được đưa trở lại nhưng Resident Evil: Operation Raccoon City cũng có điểm riêng biệt so với series chính và cả Outbreak. Phiên bản này đặt teamwork lên hàng đầu, bạn sẽ phải vặn nát óc để có thể chiến đấu với lượng đạn dược có hạn. Và với việc cho phép bốn người chơi cùng lúc, nhiều người đang tò mò muốn biết nhà sản xuất làm sao để giữ họ luôn cảm thấy tuyệt vời trong suốt quá trình chơi.

 
Ngoài ra, phiên bản này cũng có thêm chế độ thi đấu multiplayer online, các game thủ sẽ đối đầu với những người còn lại cùng với hàng loạt xác sống. Kể từ thất bại của Versus mode trong Resident Evil 5, các nhà phát triển đã đã xác định phần chơi này chủ yếu nên mang sắc thái của game shooter đồng đội chứ không phải kinh dị pha chút hành động. Vì vậy, có thể Resident Evil: Operation Raccoon City sẽ có nhiều điều đáng mong chờ ngoài chế độ single player và Co-op.

 
Nhìn chung, người kế nhiệm của Resident Evil lần này khá có triển vọng. Tuy nhiên, với những thay đổi như vậy, nhiều người có thắc mắc rằng liệu đây sẽ là tựa game hành động – kinh dị theo truyền thống hay game shooter khoác lên mình lớp áo zombie? Câu trả lời sẽ có vào quý I năm nay. Game dự kiến ra mắt trên cả 3 hệ máy PC, PS3 và Xbox 360.