Vài nét về đơn vị quân “trâu bò” nhất Total War: Shogun 2

Truật Xích  | 30/03/2011 0:00 AM

Naginata Samurai tuyệt hảo trong việc chống lại kỵ binh đã đành, họ còn tỏ ra ưu việt khi chống lại bộ binh.

Naginata – Thế Đao là loại vũ khí rất khó sử dụng trong kiếm đạo Nhật Bản nhưng đồng thời lại cực kỳ hữu dụng trong tay các cao thủ về võ thuật. Loại vũ khí này ra đời từ những năm 750 sau Công Nguyên và dần chứng tỏ được vai trò của mình trong các cuộc nội chiến. 
 
Điển hình Nguyên Bình Hội Chiến, giai đoạn từ 1180 đến 1185 giữa 2 nhà Taira và Minamoto, Naginata tỏ ra ưu tuyệt khi đối đầu với cả kỵ binh, bộ binh sử dụng Katana và cả Nodachi nữa. Thêm vào đó, người Nhật không sử dụng khiên vì thế vũ khí phòng thủ của họ không gì khác, chính là Naginata. Nếu biết sử dụng, người cầm Naginata không sợ tên bắn và cũng không ngại những pha đột kích bất ngờ của kẻ địch.
 
 
Lịch sử Nhật Bản ghi dấu ấn 2 nữ tướng sử dụng Naginata hiệu quả nhất là Itagaki và bà Tomoe Gozen (đã nhắc đến trong bài Những chiến binh “lạ hoắc” trong Total War: Shogun 2). Đến thời kỳ Edo, Naginata được sử dụng như của hồi môn của phụ nữ khi về nhà chồng nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu chứ không chỉ dừng lại ở mức độ “xã hội” nói chung. Nhìn chung, đây là loại vũ khí toàn diện hơn cả Katana và xét theo cái nhìn của người hiện đại thì “cầm Naginata 'ngầu' hơn so với Katana”.
 
Trong Total War: Shogun 2, chỉ có 4 đơn vị sử dụng Naginata trên chiến trường, trong đó có 3 đơn vị bộ binh, bao gồm Naginata Samurai, Naginata Warrior Monk và Onna Bushi. Ngoài ra một đơn vị kỵ binh sử dụng Naginata khác đó là Naginata Warrior Monk Cavalry.
 
Đặc điểm chung dễ nhận thấy của các loại đơn vị quân này đó là sự cân bằng giữa công – thủ, đặc điểm hiếm có và thậm chí, là duy nhất trong Shogun 2. Bài viết này đề cập đến Naginata Samurai vì đơn vị này dễ tuyển mộ nhất và cũng phổ biến hơn 3 đơn vị còn lại.
 
 
Nếu như bạn sử dụng kỵ binh hay Nodachi Samurai để tấn công gây sốc bất ngờ rồi lập tức rút lui thì Naginata không thể tấn công theo kiểu như vậy. Đây là đơn vị sinh ra để phòng thủ chứ không phải tấn công. Một Naginata Samurai hoàn toàn có thể đánh tan tác một đạo kỵ binh tinh nhuệ nhà Takeda mà không chịu nhiều tổn thất, hiệu quả ngang ngửa với các Yari Samurai. Thế nhưng điều mà Yari Samurai không thể làm được đó là cầm cự được với các Katana Samurai hay Nodachi Samurai thì Naginata lại thực hiện quá tốt.
 
Lượng giáp cực dày (Naginata Samurai có lượng giáp – Armor lên tới 9, cao nhất trong Shogun 2) cộng với khả năng phòng thủ cực tốt (6 cho Naginata Samurai và 7 cho Naginata Warrior Monk) khiến cho việc xuyên phá một lớp các Naginata Samurai là điều rất khó. Không chỉ thế, tinh thần và ý chí chiến đấu của những chiến binh sử dụng Naginata cũng rất cao.
 
Bằng cách sử dụng những trận chiến thực nghiệm (sử dụng 2 loại quân khác nhau giao chiến, không áp dụng bất kỳ chiến thuật cũng như lợi thế địa hình/quân số vào), người ta đã phát hiện ra rằng Naginata Samurai thắng 7/10 trong tất cả những cuộc đối đầu với bộ binh khác.
 
 
Thậm chí ngay cả khi đối đầu với các Warrior Monk nhà Uesugi, mặc dù chỉ số kém hơn hẳn nhưng Naginata Samurai vẫn chiến thắng. Để ý kỹ, người chơi có thể nhận thấy rằng các Naginata Samurai tỏ ra đôi chút luống cuống khi quân địch “charge” vào tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, họ tự xếp lại đội hình và bắt đầu chống trả. Càng về sau, thể lực của kẻ địch đuối dần trong khi Naginata Samurai vẫn vững như thành đồng.
 
Không chỉ ưu tuyệt trên bộ, Naginata Samurai còn tuyệt vời trong việc chống lại cung thủ – nỗi khiếp sợ mới của Shogun 2. Lượng giáp cực dày khiến cho cung tên bắn lên người họ chỉ như... gãi ngứa. Trong Shogun 2, công thức tính khả năng phòng thủ khi chống lại vũ khí cận chiến đó là giáp + khả năng phòng thủ còn khi chống lại vũ khí tầm xa, chỉ có giáp bảo vệ được quân đội. Và còn đơn vị nào giáp dày bằng Naginata Samurai?
 
 
Có thể nói, trong Total War: Shogun 2, đơn vị toàn diện nhất về mọi mặt chính là Naginata Samurai tuy nhiên, toàn diện không có nghĩa là bách chiến bách thắng. Bạn vẫn phải biết kết hợp các loại quân với nhau để tìm ra cách đánh bại quân địch. Nhưng hãy ghi nhớ rằng: Naginata là số 1 trong lĩnh vực phòng thủ.
 
(Tổng hợp)