Trailer mới của Final Fantasy VII Remake: Chỉ có thể là quá "đỉnh"

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2015 05:00 PM

Final Fantasy VII Remake hứa hẹn sẽ là cái tên giúp cho doanh thu của Sony lẫn Square Enix đều tăng vọt.

Tại sự kiện PlayStation Experience tổ chức vào rạng sáng ngày hôm nay, một trong những bất ngờ lớn nhất mà Sony mang đến cho cộng đồng game thủ đó là đoạn trailer gameplay đầu tiên của Final Fantasy VII Remake - phiên bản làm lại sau 2 thập kỉ của huyền thoại JRPG năm 1996. Tương tự như những gì mà nó từng làm được khi lần đầu xuất hiện tại hội chợ E3 2015, những hình ảnh đầu tiên về dàn nhân vật của Final Fantasy VII Remake cũng như các khung cảnh quen thuộc của thành phố Midgar đã tạo ra nhiều tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt từ phía khán giả. Mời các bạn theo dõi đoạn gameplay ấn tượng này ở phía trên đầu bài viết.

Nếu là một fan hâm mộ Final Fantasy VII, chắc chắn bạn đã nhận ra lối thiết kế nhân vật của phiên bản remake là sự pha trộn giữa cũ và mới khi gương mặt Cloud, Barret đều được tạo hình theo bộ phim Avent Children (2005) nhưng phục trang trên người đều được làm lại dựa trên tựa game gốc. Một số game thủ phàn nàn rằng người hùng Cloud trông có vẻ khá... suy dinh dưỡng so với một chiến binh sở hữu sức mạnh như siêu nhân cùng thanh kiếm quá khổ.

Đảm nhiệm dự án Final Fantasy VII Remake hiện tại là ông Tetsuya Nomura - người từng giữ vai trò thiết kế nhân vật cho bản Final Fantasy VII gốc cũng như vừa rời khỏi vị trí đạo diễn của Final Fantasy XV. Nhiều khả năng vì phải "ôm" cùng lúc hai bom tấn Kingdom Hearts 3 và Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura đã không thể tiếp tục nốt công việc của mình trong phiên bản mới nhất mang số hiệu 15 của dòng game. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ảnh hưởng của Final Fantasy XV trong trailer mới kì này ở phong cách đồ họa tối tăm cùng lối chơi chiến đấu theo thời gian thực, dù nói như vậy thực ra hơi ngược bởi Final Fantasy VII mới là người đàn anh đi trước.

Như đã khẳng định từ trước, Final Fantasy VII Remake đã từ bỏ hoàn toàn kiểu gameplay theo lượt cổ điển để chuyển sang phong cách hành động hiện đại với nhân vật di chuyển tự do trong môi trường 3D. Nhiều game thủ cho rằng đội ngũ thiết kế sẽ dựa vào Crisis Core - phụ bản rất thành công của Final Fantasy VII trên PSP để làm nền tàng cho phiên bản này, theo đó người chơi có thể tấn công, né tránh, sử dụng phép thuật bất kì lúc nào mình muốn và thanh ATB chỉ mang ý nghĩa nhân vật thực hiện các lệnh đó nhanh hay chậm mà thôi.

Trong trailer, chúng ta có thể thấy game cho phép luân phiên điều khiển hai nhân vật Cloud, Barret và đây là một điểm cộng lớn của game so với Crisis Core lẫn Final Fantasy XV. Nhưng nếu ở phiên bản cũ người chơi có thể kiểm soát mọi thao tác của cả party thì giờ đây trong phần lớn trường hợp, sự phụ thuộc vào AI là điều bắt buộc trừ phi Square Enix thêm vào tính năng tạm dừng để ra lệnh giống như các tựa game nhập vai của BioWare. Vấn đề này chúng ta sẽ phải chờ những thông tin được tiết lộ trong thời gian tới.

Hiện chưa có thời điểm phát hành nào của Final Fantasy VII Remake được Square Enix tiết lộ. Game sẽ ra mắt trên PS4 trước tiên và dựa vào những thông báo lấp lửng của hãng game Nhật Bản, nhiều khả năng trò chơi cũng có mặt trên cả Xbox One.

>> Game thủ Nhật muốn Aerith hồi sinh trong Final Fantasy VII