Total War: Shogun 2 – Mách nhỏ bí quyết thống nhất Nhật Bản

Truật Xích  | 25/03/2011 02:00 PM

Từ quan trọng nhất mà game thủ phải ghi nhớ khi chơi Total War: Shogun 2 đó là: Kiên nhẫn.

Total War: Shogun 2 không đơn thuần chỉ dựa vào chiến trận và sức mạnh quân đội đàn áp như trong các phiên bản Total War trước đó mà bạn cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nữa, điển hình nhất chắc chắn là khả năng ngoại giao, khả năng kiểm soát, cân bằng kinh tế. Trong lĩnh vực ngoại giao bao gồm cả mặt đối nội và đối ngoại chứ không chỉ “thích liên minh với ai thì liên minh, thích đánh ai thì đánh” - tình trạng xảy ra rất nhiều trước kia. 

Có thể nói, Total War: Shogun 2 hay cũng một phần không nhỏ nhờ vào yếu tố này. Có thể kể ra một vài “diệu kế” giúp game thủ mới làm quen với dòng Total War không bị “choáng” trước nhịp độ game nhanh hơn trên bản đồ chiến lược như sau:
 
 
Điều tiên quyết trong Total War: Shogun 2 đó là bạn phải giữ chữ tín, không bội ước kể cả khi bạn đã thực sự đủ mạnh. Hãy luôn tỏ ra ôn hòa, đặc biệt là giai đoạn đầu game với thiết lập từ Hard đến Legendary. Tốt nhất, gia tộc của bạn không nên gây chiến với bất kỳ ai giai đoạn 15 lượt đi đầu tiên. 

Không nên gây chiến đã đành, bạn nên biết quý trọng tình anh em đoàn kết, tức là không được bỏ bất kỳ một lời hòa ước hay liên minh nào cả. Nếu được hãy cố gắng bắt những nước bọc hậu cho mình làm chư hầu và nên đối xử thoải mái với họ, đó sẽ là những tấm khiên chắn vững chắc cho bạn sau này.
 
 
Cuộc chiến giành vị trí Shogun là cuộc chiến trường kỳ chứ không phải cấp tốc. Hãy thật kiên nhẫn chờ thời cơ. Nếu là Takeda chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể yên vị hòa bình trong nhiều năm. Tốt nhất chỉ nên tham chiến khi tình thế bắt buộc hoặc khi phe ủng hộ bạn thực sự mạnh để có thể thoải mái đưa quân. Hãy củng cố tình liên minh bằng cách đính gả con gái cho họ, luôn duy trì mối quan hệ cũng như thông thương giữa các dòng họ với bạn để đảm bảo kinh tế.
 
Nếu bắt đầu công cuộc chinh phục, game thủ không nên tản quân ra nhiều phía để tấn công mà hãy tập trung vào một kẻ địch duy nhất. Phải đảm bảo rằng hắn không có tương trợ từ nhiều mặt và có thể bị đánh bại trong một đòn. Trước khi tiến quân, bạn nên cho các Metsuke và Ninja đi trước kiểm tra địa hình và tiền tuyến, nếu thấy ổn mới đưa quân đội sang đất địch. 


Còn nếu không chỉ nên đóng quân gần biên giới chờ động tĩnh. Lúc tiến quân, thời tiết cũng là yếu tố quyết định, đừng bao giờ đưa quân sang tấn công thành địch vào mùa thu vì sang mùa đông, quân đội bạn sẽ chết dần chết mòn. Tốt nhất nên tấn công vào đầu mùa xuân để có khoảng thời gian ít nhất là 9 tháng công thành, chiếm cứ lãnh thổ.
 
Trong cách xây dựng quân đội cũng có nhiều điểm cần phải chú ý. Ban đầu, đừng bao giờ cố xây dựng các đạo Samurai. Các đơn vị này tuy mạnh và tổ chức tốt nhưng giá rất đắt và số lượng ít hơn hẳn các Ashigaru. Nhà Oda ngày xưa có thể thành công đến vậy chính nhờ những đơn vị Ashigaru rẻ tiền mà hiệu quả này. 


Đặc biệt trong Total War: Shogun 2, cung thủ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn so với các phiên bản trước vì thế quân đội của bạn nên được bố trí nhiều đơn vị Bow Ashigaru. Thêm vào đó, khi đối đầu với kẻ địch đông hơn, hãy sử dụng Monk để truyền cảm hứng cho quân ta và Ninja để phá hoại quân địch. Xây dựng đường Bushido theo đường Defence (phòng thủ) có lợi nhiều hơn so với đường Attack còn về Chi thì nâng điểm nông nghiệp và ngoại giao là tốt nhất.
 
Trên đây chỉ là một số lời khuyên cơ bản với những người muốn thử sức với độ khó cao trong Total War: Shogun 2 nhưng cũng đủ để giúp ích nhiều trong hành trình trở thành Shogun của game thủ.