Top những game bom tấn chơi mạng hay nhất tại E3 2015

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/06/2015 03:36 PM

Nhiều tựa game bom tấn xuất hiện tại sự kiện E3 sẽ có những mục chơi mạng lôi cuốn, khó lòng có thể bỏ qua

For Honor

Mới đây tại E3 2015, Ubisoft đã công bố tựa game nhập vai hành động mới toanh của mình - For Honor. Đây có thể xem là một trong những bom tấn ấn tượng nhất tại hội trợ game E3 lần này.

For Honor - Game hành động đến không tưởng của Ubisoft

Điều đặc biệt ở đây rằng người chơi có thể cảm nhận được sự chân thực trong từng đường kiếm, thế thủ cũng như mỗi động tác chiến đấu của nhân vật trong For Honor. Không chỉ cảm nhận được sự chân thực, người chơi còn có cảm giác như chính mình đang trong trận đấu đó vậy.

Với từng động tác chuẩn xác đến không tưởng, các đòn đánh của nhân vật thực sự uyển chuyển cũng như đem đến cảm giác tương tác đến không tưởng giữa các nhân vật.

Chỉ với một tác động nhỏ từ đối thủ, nhân vật có thể bị lệch đường kiếm hay tấn công hụt, các động tác né đòn, đỡ đòn cũng khiến cho người chơi có được cảm giác cực kì chân thực. Hiệu ứng trong game cũng được khai thác đến mức tối đa.

Trong video gameplay, For Honor giới thiệu đến game thủ chế độ co-op 4vs4 khá hấp dẫn, khi người chơi sẽ được trực tiếp thi đấu với nhau, bên cạnh sự xuất hiện của các chiến binh AI.

Call of Duty Black Ops III

Sự xuất hiện của Call of Duty trong các buổi họp báo do Microsoft tổ chức khi mỗi dịp sự kiện E3 đến là hình ảnh quá quen thuộc trong nhiều năm trở lại đây, nhưng tại E3 2015 điều này không còn đúng nữa. Những đoạn trailer hoành tráng kèm theo hợp đồng ưu tiên phát hành DLC trước nay đã thuộc về Sony cùng hệ máy chơi game PS4.

Xuất hiện trên sân khấu trong buổi họp báo Sony, CEO Andrew House thông báo kể từ nay, PS4 sẽ là ngôi nhà mới của Call of Duty, đồng thời công bố gói nội dung DLC bao gồm nhiều bản đồ độc quyền (có thời hạn) dành cho người chơi PS4. Ông House cũng cho biết sự hợp tác giữa Activision và Sony sẽ kéo dài sau cả Call of Duty: Black Ops 3.

Call of Duty: Black Ops 3 đã về với đội Sony

Liền sau đó, hai đoạn gameplay của Call of Duty: Black Ops 3 được trình chiếu trên màn hình lớn, một dành cho phần chiến dịch và một cho phần chơi mạng. Các bạn có thể theo dõi gameplay chơi mạng ở dưới đây:

 

Ấn tượng mà gameplay của Call of Duty: Black Ops 3 để lại sau hai đoạn gameplay là khá giống với người tiền nhiệm Advanced Warfare năm ngoái với nhiều loại trang thiết bị hiện đại. Dù vậy Black Ops 3 xem ra còn "bá đạo" hơn bội phần khi giới thiệu những trang bị như súng máy gắn trên tay, siêu năng lực nâng vật thể bằng tay không, đạp tường di chuyển.

Dishonored 2

Phần vì được gián tiếp xác nhận bởi Bethesda vào ngày hôm qua, phần vì Fallout 4 thu hút quá nhiều sự chú ý nên màn ra mắt của Dishonored 2 tại buổi họp báo trước thềm E3 2015 ngày hôm nay tỏ ra hơi mờ nhạt. Bằng một đoạn trailer CGI đẹp mắt, Arkane Studios đã khẳng định những tin đồn trước đây về sản phẩm của mình là chính xác: Emily Kaldwin - cô công chúa nhỏ bé ở phiên bản đầu tiên sẽ quay trở lại trong vai trò nhân vật điều khiển được bên cạnh Corvo Attano.

Dishonored 2 mở màn bằng trailer hoành tráng

Mặc dù không dành nhiều thời lượng để giới thiệu về Dishonored 2trong buổi họp báo, đoạn trailer của game đã tiết lộ vài điều về phiên bản lần này ví dụ như siêu năng lực mà Emily sở hữu bao gồm dừng thời gian, dịch chuyển tức thời trong quãng ngắn - đều là các kĩ năng mà Corvo từng sở hữu trước đây. Hệ thống vũ khí của Dishonored 2 cũng chưa thể hiện yếu tố nào mới khi Emily lần lượt sử dụng đoản kiếm, nỏ cầm tay và loại cạm bẫy kích thước nhỏ để triệt hạ lũ người máy trong trailer.

Dishonored 2 mở màn bằng trailer hoành tráng

Bên cạnh Emily, game thủ có thể lựa chọn vào vai Corvo Attano - người hùng của Dishonored nhưng hiện chưa rõ hai nhân vật này có đi cùng trên một tuyến cốt truyện hay không. Tương tự như người tiền nhiệm, game sẽ cung cấp nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ và đại diện đội ngũ phát triển cho biết người chơi Dishonored 2 hoàn toàn có thể kết thúc game mà không giết bất kì ai.

Star Wars Battlefront

Mới đây, tại EA Conference ở hội chợ E3 2015, tựa game bom tấn Star Wars Battlefront đã giới thiệu đoạn gameplay đầu tiên, qua đó chứng tỏ mình chính là một trong những tựa game bắn súng hay nhất trong thời gian tới.

5 phút gameplay đầy cảm xúc của Star Wars: Battlefront

Qua đoạn trailer gameplay đầy cảm xúc được giới thiệu, người chơi đã được tận hưởng nền đồ họa cực kỳ chân thực và đầy màu sắc trong Star Wars Battlefront. Tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba này đã giới thiệu đến người chơi một chiến trường chân thực đến mức sống động, không thể rời mắt.

 

Tất nhiên, là một sản phẩm được nhào nặn bởi EA DICE, Star Wars: Battlefront mang theo hơi hướng của series bắn súng nổi tiếng Battlefield. Dẫu vậy, trong đoạn gameplay, chúng ta vẫn được chứng kiến sự xuất hiện ngoạn mục của các Jedi - Một đặc điểm "Không Thế Thiếu" trong các tựa game Star Wars.

5 phút gameplay đầy cảm xúc của Star Wars: Battlefront

Trong đoạn gameplay, chúng ta có thể bắt gặp gương mặt quen thuộc Luke Skywalker, nhân vật chính trong series Star Wars trong 3 phần 4-6.

Fallout 4

Yếu tố đầu tiên đập vào mắt người xem ở gameplay của Fallout 4 là khả năng tùy biến vô cùng đa dạng, từ khâu tạo nhân vật (người chơi hoàn toàn có thể chọn nhân vật nữ ngay từ đầu chứ không giống như tin đồn trước đây), tùy chỉnh vũ khí, thu thập nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa hay đến các đoạn hội thoại. Mặc dù là một sản phẩm đến từ Bethesda vốn nổi tiếng với thể loại nhập vai thế giới mở, thế nhưng các fan hâm mộ vẫn phải ngạc nhiên vì mức độ tự do mà Fallout 4 hứa hẹn mang tới.

Những điểm sáng trong gameplay của Fallout 4

Người chơi có khả năng tự xây dựng, nâng cấp nơi ở của mình thông qua việc thu thập vật liệu trong quá trình chiến đấu. Không chỉ mang tính chất trang trí, căn cứ còn đóng vai trò quan trọng trong gameplay vì sau khi phát triển lên một tầm nhất định, nó sẽ thu hút những người bán hàng đến kinh doanh và thường xuyên cung cấp cho game thủ thêm những item hữu dụng.

Về khía cạnh chiến đấu, Fallout 4 không khác nhiều so với người tiền nhiệm Fallout 3 khi hệ thống VATS (Vault Tec Assisted Targeting System) cho phép tạm dừng game và lựa chọn những mục tiêu ngắm bắn tiếp tục được giữ nguyên. Dù vậy, người chơi xem ra không còn bị phụ thuộc quá nhiều vào VATS nữa khi mà cơ chế chiến đấu trong Fallout 4 tỏ ra mượt mà hơn nhiều, đặc biệt là khả năng ngắm qua đầu ruồi.

 

Những hình ảnh mới trình chiếu tại E3 của Fallout 4 tạo cho chúng ta cảm giác như đang dõi một tựa game tập trung vào bắn súng thực thụ giống như Borderlands vậy.

Liệu Sony đã xứng danh “đương thế vô địch” sau E3 2015?