Thiết bị làm game thủ mất... máu khi trúng đạn

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2014 04:00 PM

Tiếp tục là một dự án nhằm đưa trải nghiệm của game thủ lên một tầm cao mới, đặc biệt trong thể loại FPS.

Kể từ khi những tựa game sơ khai nhất ra đời, chúng ta đã biết đến khái niệm "máu" của nhân vật - thứ thường được tượng trưng bằng một cột màu đỏ nằm ở góc trên màn hình hoặc nhiều vạch liền kề nhau. Mỗi khi nhân vật trúng đòn, độ dài của nó sẽ giảm xuống cho tới khi về 0 báo hiệu nhân vật đã "về thành dưỡng sức".

Tuy nhiên dù Mario, Sonic, Ryu Hayabusa hay bất cứ gã liều mạng nào có tử nạn bao nhiêu lần đi nữa thì ở ngoài màn hình, game thủ chúng ta ngoài chút ức chế ra vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Đây là điều vẫn được giữ nguyên trong suốt hàng chục năm qua và một nhóm nghiên cứu đến từ Canada đang đề xuất giải pháp nhằm thay đổi quy luật tưởng chừng như là hiển nhiên này: Mỗi khi nhân vật bị thương, người điều khiển cũng cam chịu số phận bị... mất máu theo đúng nghĩa đen.

Mang tên gọi "Blood Sport: The Ultimate In Immersive Gaming", đây là một chiến dịch Kickstarter với mục tiêu kết hợp máy chơi game với thiết bị rút máu. Thứ liên kết hai cỗ máy có công dụng tưởng chừng chẳng hề liên quan gì với nhau này là một bảng mạch lập trình Arduino được gắn với chiếc tay cầm và mỗi khi điều khiển rung lên báo hiệu người chơi bị trúng đạn (trong game bắn súng), tín hiệu sẽ được gửi tới thiết bị y tế kia để "rút máu" họ thông qua đầu kim.

Nghe có vẻ rất nguy hiểm đúng không? Lỡ người chơi mất quá nhiều máu và ngất xỉu xong quá trình chơi thì sao? - Đó là thắc mắc mà nhiều người nhanh chóng nhận thấy sau khi đọc những dòng giới thiệu phía trên. Tuy nhiên những lo lắng đó hoàn toàn không đáng để lưu tâm bởi dự án này không thực hiện với mục đích để giải trí mà thực chất, Blood Sport chính là một hình thức hiến máu nhân đạo nhưng cho phép những người tham gia giải trí bằng video game trong quá trình vốn nhàm chán trong thực tế này.

Người chơi không bị rút máu mãi mãi mà chỉ đến một giới hạn nào đó và bảng mạch Arduino sẽ tự động ngắt nguồn máy chơi game. Giới hạn này phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng, tình trạng sức khỏe mà người tham gia đã khai báo trước khi tham gia vào Blood Sport. "Chúng tôi không sáng tạo ra thứ gì mới cả, chỉ đơn giản là thay đổi quy trình hiến máu một chút đồng thời mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới khi chơi game mà thôi. " - Trang Kickstarter của Blood Sport viết.

Hiện tại dự án Kickstarter này trông đợi sẽ thu được 250.000 USD từ cộng đồng để bắt đầu triển khai. Một ý tưởng nghe qua có vẻ điên rồ nhưng cũng chẳng thể nói trước được về thành công của nó bởi chẳng phải trước đây, điện thoại và vô tuyến cũng bị coi là "điên" đấy thôi?

>> Game thủ sắp được "sờ nắn" trong thế giới ảo