Thập đại sứ quân trong Shogun 2: Total War (phần II)

Truật Xích  | 10/03/2011 0:00 AM

Nếu như nhà Chosokabe tự nhận mình là dòng dõi Tần Thủy hoàng xứ Trung Hoa thì nhà Uesugi là hiện thân của Chiến thần Bishamonten.

Nhà Uesugi
 
*Tăng 2% khả năng thành công trong các hoạt động của sư sãi.
*Tăng thu nhập từ thương mại
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ của sư.
*Có thể tuyển mộ các chiến binh sư Warrior Monk tinh nhuệ.
 
 
Nhà Uesugi luôn nổi danh vì niềm tin của họ vào Phật giáo. Dưới bàn tay của thủ lĩnh dòng họ Nagao ở Echigo, mang tên Uesugi Kagetora (mà sau này đổi tên thành Uesugi Kenshin), Yamanouchi và Nagao đã hợp nhất để trở thành dòng họ Uesugi.
 
Tự nhận mình là hiện thân của chiến thần Bishamonten, cộng với đức tin tuyệt đối vào Đức phật, dòng họ Uesugi đang đứng trước cơ hội trở thành Shogun. Tuy vậy những kẻ thù láng giềng cùng đám phản loạn tồn tại ngay trong xứ Echigo vẫn là những chướng ngại vật đáng lo.
 
Nhà Date
 
*Tăng khả năng đột kích (Charge) cho toàn bộ quân đội.
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho các đơn vị No-dachi Samurai.
*Có thể tuyển mộ những siêu chiến binh No-dachi.
 
 
Các chiến binh gia tộc Date luôn cực kỳ tàn nhẫn và hung bạo. Kẻ thù chỉ kịp nhận ra điều đó ngay lúc đầu lìa khỏi cổ. Với các đơn vị No-dachi Samurai làm tiên phong, phương châm của nhà Date trên chiến trường rất đơn giản: Tấn công làm trọng.
 
Dưới sự chỉ huy của daimyo Date Harumune, nhà Date liên tục mở các cuộc tấn công về phía gia tộc Mogami tại Ugo và Usen ở phía Đông. Không chỉ thế, nhà Date ra sức đàn áp các cuộc nổi loạn ngay trong chính địa phận của mình. Harumune cần thêm nhiều thử thách hơn thế, để cây No-dachi dẫn đường tới địa vị Shogun.
 
Nhà Chosokabe
 
*Tăng thu nhập từ nông nghiệp.
*Giảm chi phí tuyển mộ và dưỡng hộ cho toàn bộ các đơn vị cung thủ.
*Có thể tuyển mộ các đơn vị cung thủ tinh nhuệ.
 
 
Nhà Chosokabe tự cho rằng mình là kẻ nối nghiệp của Hoàng đế Trung Hoa Tần Thủy Hoàng ngày nào. Mặc dù được dòng họ Ichijo giúp đỡ và bảo vệ trong công cuộc cướp lại lâu đài Oka, nhà Chosokabe có lòng tự tôn của riêng mình. Họ từ bỏ liên minh với Ichijo và tiến hành xây dựng lại gia tộc Chosokabe cùng ảnh hưởng lên khắp đất Nhật. Việc đầu tiên bây giờ có lẽ là đập tan chính những vị “cứu tinh” ngày nào Ichijo trên lãnh địa Tosa và sau đó, còn gì khác ngoài địa vị Shogun?
 
Nhà Hojo
 
*Giảm chi phí xây dựng và sửa chữa lâu đài.
*Giảm chi phí xây dựng và dưỡng hộ các loại vũ khí công thành.
*Có thể tuyển mộ và xây dựng các đơn vị công thành cực mạnh.
 
 
Ise Shinkoro là người sáng lập nên dòng họ nhưng chính con trai của ông ta mới là người đặt ra cái tên Hojo. Thống trị vùng đồng bằng màu mỡ Kanto, nhà Hojo có lợi thế hơn hẳn các gia tộc khác do không chịu ảnh hưởng bởi nội chiến.
 
Thế nhưng không phải là nhà Hojo không còn kẻ thù. Nếu như nhà Takeda và Uesugi có mối hiềm khích kéo dài bao nhiêu năm thì cả 2 gia tộc đó đều nhòm ngó vùng Kanto như một bàn đạp chiến lược. Có lúc cả 2 nhà đó đã dừng chiến tranh để tập trung lật đổ nhà Hojo. Nhưng chính Hojo cũng muốn loại bỏ 2 kẻ ngáng đường ra khỏi tiến trình bước lên ngôi vị Shogun.
 
Nhà Hattori
 
 
Nhà Hattori là gia tộc thống lĩnh các ninja giỏi nhất phái Iga, là gia tộc không thừa nhận bất kỳ sự kiểm soát nào của các quý tộc phong kiến Nhật Bản thời đó. Nghệ thuật nhẫn giả Iga-ryu của phái Iga bao gồm võ thuật, kỹ năng ám sát và cả chiến thuật trên chiến trường. Dưới sự dẫn dắt của Hattori Yasunaga, nhà Hattori là những sát thủ làm việc theo “hợp đồng”.
 
Mặc dù không một ai dám đụng vào gia tộc nhà Hattori nhưng như thế không có nghĩa phái Iga có thể yên ổn. Phía Bắc vẫn còn đó trường phái ninja vùng Omi. Tiến về phía Nam chinh phục Kitabatake và Tsutsui có lẽ là những bước tiến tiếp theo của dòng họ Hattori.